Cựu danh thủ Iraq: 'Tuyển Việt Nam thực sự gây ấn tượng'

Giang Lao
Giang Lao
06/01/2019 14:49 GMT+7

Ông Abbas, hiện 45 tuổi, danh thủ của bóng đá Iraq trong những năm 1995-2001 và từng làm bình luận viên phân tích bóng đá cho kênh truyền hình Dubai-sports TV. Mới đây, ông Abbas đã có những nhận xét về tuyển Việt Nam (VN) và Iraq tại Asian Cup 2019.

Trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC), ông Obaid cho rằng: “Hoàn toàn không dễ khuất phục tuyển VN. Tôi đã trực tiếp xem đội này thi đấu ở giải U.23 châu Á và tại ASIAD 18 ở Indonesia”.
Cũng theo ông Obaid: “Tuyển VN hiện có rất nhiều cầu thủ trẻ từ 2 giải đấu trên góp mặt ở đội tuyển, và họ thực sự gây ấn tượng mạnh cho tôi. Thực tế, có khá nhiều nét tương đồng giữa tuyển VN và Iraq, khi đều là các đội có nhiều cầu thủ trẻ rất hứa hẹn.
Do đó, cùng với Iran và Yemen, bảng đấu D ở Asian Cup 2019 rất khó đoán đội nào chiếm ưu thế thực sự để giành 2 suất chính thức đi tiếp. Dĩ nhiên, Iran mạnh nhất nhưng họ hiện cũng gặp không ít vấn đề, còn Iraq thì so với 4 năm trước nay đã khác hoàn toàn. Một đội bóng gần như mới, trẻ và không có những nhân tố kỳ cựu để dẫn dắt như cựu tiền đạo Younis Mahmoud”.
Những cầu thủ trẻ VN như Phan Văn Đức đã gây ấn tượng với ông Abbas Obaid tại giải U.23 châu Á và ASIAD 18 AFC
Mặc dù vậy ông Obaid cho biết tuyển Iraq dù trẻ nhưng có sự chuẩn bị rất tốt, và sự chuẩn bị này chắc chắn sẽ là nền tảng giúp đội bóng có thể tiến xa ở Asian Cup sắp tới.
Ông nói thêm: “Chúng tôi trong thời kỳ chuyển giao lực lượng, nhưng gần đây đã có nhiều cải thiện. Kết quả các trận giao hữu trong năm qua không đến nỗi tệ khi Iraq thắng Ả Rập Saudi 4-1 và hoà 1-1 hay hoà Bolivia 0-0, nhưng thua Argentina 0-4. Chạy đà cho Asian Cup chúng tôi thắng Trung Quốc 2-1 và Palestine 1-0.
Sự chuẩn bị như vậy là tốt, nhưng tới đây khi bước vào giải thì rất khó nói trước Iraq sẽ tiến bao xa. Vì lực lượng còn khá trẻ, như 4 chân sút chỉ độ tuổi đôi mươi là Mohanad Ali và Mohammed Dawood (đều 18 tuổi), cùng Alaa Abbas và Ayman Hussein cũng mới 21 và 22 tuổi, xem ra không dễ gánh vác vai trò ghi bàn của chân sút Younis Mahmoud để lại. Nhưng tôi hy vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Srecko Katanec rất cẩn trọng từng bước một, mà trước mắt Iraq cần phải vượt qua vòng bảng”.
4 chân sút của Iraq (từ trái qua) Mohanad Ali, Mohammed Dawood, Alaa Abbas và Ayman Hussein khá ngang tuổi với các tiền đạo tuyển VN như Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh và Văn Đức Iraq Soccer
Tính trong 6 lần dự Asian Cup gần đây, tuyển Iraq có thành tích đáng nể với 4 lần vào tứ kết các năm 1996, 2000, 2004 và 2011. Vô địch năm 2007, và hạng 4 năm 2015.
Tuyển Iraq từng 3 lần đối đầu tuyển VN với thành tích thắng 2, hoà 1. Trong đó, Iraq thắng tuyển VN 2-0 ở tứ kết Asian Cup 2007, và trận lượt về vòng loại thứ 2 khu vực châu Á World Cup 2018 hồi tháng 3.2016 tỷ số 1-0, nhưng hoà 1-1 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình tháng 10.2015.
Tuy nhiên, đầu năm 2018 tuyển U.23 VN đã loại U.23 Iraq ở trận tứ kết đầy kịch tính sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 5-3 (hoà 3-3 trong giờ thi đấu chính thức).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.