Đà Nẵng dồn sức cho V-League

09/04/2010 09:41 GMT+7

Sau chuyến bay từ Hồng Kông trở về, toàn đội bóng SHB Đà Nẵng tiếp tục ém quân tại Hà Nội để chuẩn bị ra Ninh Bình thi đấu vòng 8 V-League. Do đã hoàn tất nhiệm vụ tại vòng bảng AFC Cup khi sớm lọt vào vòng 2, nên thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ tập trung toàn lực cho mặt trận V-League.

Rogerio (trái) và Thanh Hưng đã hồi phục chấn thương - Ảnh: B.D

Sau chuyến bay từ Hồng Kông trở về, toàn đội bóng SHB Đà Nẵng tiếp tục ém quân tại Hà Nội để chuẩn bị ra Ninh Bình thi đấu vòng 8 V-League. Do đã hoàn tất nhiệm vụ tại vòng bảng AFC Cup khi sớm lọt vào vòng 2, nên thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ tập trung toàn lực cho mặt trận V-League.

Nhiệm vụ của đội bóng sông Hàn trong trận đấu tới là giành chiến thắng trước đội chủ nhà V.Ninh Bình. Cơ hội dành cho đội khách là rất lớn khi đội bóng đất Hoa Lư đang trong giai đoạn khó khăn dù tân HLV Lê Thụy Hải mới nhậm chức. Trước thông tin các đội bóng còn lại tại V-League sẽ học theo lối đá “chém đinh, chặt sắt” mà SLNA áp dụng thành công mỗi khi thi đấu với SHB Đà Nẵng, ban lãnh đạo đội khẳng định chuyện đó khó xảy ra.

Giám đốc điều hành Bùi Xuân Hòa cho biết: “Do SHB Đà Nẵng đang là đội giữ Cúp vô địch ở mùa giải trước nên các đội rất muốn đánh bại chúng tôi. Tuy nhiên, các đội bóng thường chơi rắn mỗi khi gặp các đội bóng khác chứ không riêng gì SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy sức nóng tại V-League năm nay quả thật là lớn. Vì vậy, việc đảm bảo quân số cũng như duy trì một phong độ tốt ở mặt trận quốc nội và cả châu lục quả không dễ chút nào”.

Trong trận đấu với V.Ninh Bình sắp đến, Merlo gần như sẽ tiếp tục ngồi ngoài. Trong khi các cầu thủ còn lại như Phước Vĩnh, Thanh Hưng, Cao Cường, Hải Lâm, Rogerio đều gần như hồi phục hoàn toàn những chấn thương nên đội hình Đà Nẵng vẫn sẽ không có mất mát nào lớn.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.