Đã xác định thủ phạm bắn pháo làm trọng thương khán giả nữ trên sân Hàng Đẫy

17/09/2019 08:00 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định (NĐ) trên sân Hàng Đẫy ngày 11.9.

Hôm qua, cơ quan công an thông tin thêm về vụ việc, các đối tượng gây rối gồm Vũ Trung Trực (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) và Trần Đắc Chương (sinh năm 2001, trú tại thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, H.Vụ Bản, Nam Định).

Lời khai của nghi phạm bắn pháo sáng vào nữ CĐV tại Hàng Đẫy

Cụ thể, Vũ Trung Trực (ảnh) bị điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 11.9, Trực mang 4 quả pháo sáng, 2 quả pháo dù vào sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Để qua mặt lực lượng an ninh, đối tượng đã giấu 6 quả pháo các loại vào loa thùng mang vào sân. Đến khoảng 20 giờ 10, tức phút thi đấu thứ 55, Trực đốt pháo dù. Sợ pháo bắn lên trần, Trực hướng pháo dù bay thẳng sang khán đài A. Biết pháo bắn trúng người ở khán đài A, Trực lẩn trốn và bị bắt ngày 16.9.

Khán giả nữ bị trúng pháo trên sân Hàng Đẫy

Vy Khánh

Trần Đắc Chương bị điều tra để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 20 giờ 30 ngày 11.9, tức phút thứ 72 của trận đấu, khi thấy một số cổ động viên NĐ dùng tay, chân đánh một chiến sĩ cảnh sát cơ động, Chương tiến lại gần, đạp 3 cái vào người một chiến sĩ rồi bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa đã triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.