Đại chiến U.19 trên sân Tự Do

07/03/2020 14:42 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 đang diễn ra gay cấn ở 5 bảng vòng loại và qua 2 lượt trận đã cho thấy ưu thế thuộc về các lò đào tạo trẻ tốt như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, TP.HCM, Sông Lam Nghệ An... Chiều nay 7.3, duy nhất bảng B đá sớm lượt trận thứ 3 với tâm điểm là trận đại chiến trên sân Tự Do (Huế) giữa Thanh Hóa và SLNA.

Cả 2 đội đều có sự khởi đầu rất tốt. Thanh Hóa đã vượt qua Quảng Nam và hòa SHB Đà Nẵng, còn SLNA cũng quật ngã chủ nhà Thừa Thiên-Huế. Vì thế chỉ có chiến thắng ở trận đối đầu này mới mở rộng đường cho Thanh Hóa hoặc SLNA nhắm đến ngôi đầu bảng B giành suất trực tiếp dự VCK. So về bề dày, đội bóng xứ Nghệ nhỉnh hơn với dàn cầu thủ đồng đều chất lượng, có đến 6 - 7 vị trí lên tuyển U.19 Việt Nam như Trần Mạnh Quỳnh, Vương Văn Huy, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú, Hồ Khắc Lương, thủ môn Nguyễn Văn Bá hay Trần Quốc Thành. Trong khi đó ngôi sao của Thanh Hóa chính là chân sút Nguyễn Văn Tùng, người từng ghi bàn giúp U.19 Việt Nam loại chủ nhà Thái Lan hồi tháng 10 năm trước ở giải tứ hùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.