Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc thưởng cho đội U.23 Việt Nam

22/01/2018 19:23 GMT+7

Sáng 22.1, ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc đã tới thăm và động viên tinh thần đội U.23 quốc gia trước khi bước vào trận bán kết gặp U.23 Qatar tại VCK U.23 châu Á 2018.

Cùng đi với Đại sứ có Tham tán công sứ Nguyễn Đắc Thành và Bí thư thứ ba Đỗ Minh Trung. Đại sứ Đặng Minh Khôi đã biểu dương thành tích mang ý nghĩa lịch sử của đội U.23 Việt Nam khi xuất sắc vượt qua đối thủ mạnh U.23 Iraq một cách đầy bản lĩnh sau loạt đấu luân luân 11m để giành quyền vào bán kết giải U.23 châu Á 2018.
Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ, với chiến công đạt được tại đấu trường châu lục, đội tuyển U.23 Việt Nam đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen. Đây là điều rất hiếm thấy. Đại sứ nói: “Thủ tướng đã có lời chúc toàn đội thẳng tiến vào trận chung kết. Đó là lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước nhưng không phải là áp lực đối với các bạn. Các bạn hãy thi đấu với tinh thần của trận đấu gặp Iraq, hãy chiến đấu đến phút cuối cùng, bản lĩnh, tự tin và không hề lo sợ trước bất kỳ đối thủ nào. Dù kết quả ngày mai ra sao, nhân dân cả nước cũng vẫn sẽ nói lời cảm ơn đối với kỳ tích mà các bạn đạt được”.
Ban huấn luyện và Xuân Trường tặng áo có chữ ký các cầu thủ cho Đại sứ Đoàn Nhật
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã cảm ơn sự quan tâm và những lời động viên, khích lệ tinh thần của Đại sứ. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, để có được thành tích hôm nay trước hết là sự nỗ lực của các cầu thủ, của BHL. Đó cũng là thành quả từ rất nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được tạo điều kiện tham gia thi đấu cọ xát, trui rèn bản lĩnh tại nhiều giải đấu quốc tế, từ công tác đào tạo trẻ đang dần tốt lên của các CLB. Đối với trận bán kết sắp tới, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần và sẽ vào sân với ý chí chiến đấu cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

tin liên quan

Báo chí Qatar ‘tâng bốc’ U.23 Việt Nam
Sau báo chí khu vực Đông Nam Á coi U.23 Việt Nam là “giant killer” (chuyên đánh bại những đối thủ mạnh hơn), thì nay trước trận bán kết giải U.23 châu Á, báo chí Qatar cũng đã thừa nhận.
HLV Park Hang-seo cảm ơn các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội U.23. HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Kết quả đạt được có thể nói rằng là sự đồng lòng của cả tập thể, từ các cầu thủ, các thành viên đội tuyển, từ sự cổ vũ hết mình của các cổ động viên và sự hỗ trợ tích cực từ VFF.
Hành trình của U.23 Việt Nam vẫn chưa kết thúc tại giải đấu này. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phấn đấu cho trận kế tiếp. Về thể lực chúng tôi có thể bị bào mòn nhưng về tinh thần thì tôi khẳng định chúng tôi không thua kém bất cứ đội bóng nào. Chúng tôi xin hứa sẽ không để cho người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng”.
Nhằm khích lệ các cầu thủ trước trận bán kết, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã tặng thưởng cho đội 5.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.