Đàn em Công Phượng, Tuấn Anh giúp HAGL thắng dễ TP.HCM nhờ thể hình ấn tượng

18/06/2019 20:33 GMT+7

Ở trận mở màn vòng chung kết U.15 quốc gia 2019, HAGL dễ dàng đánh bại chủ nhà TP.HCM 3-0 nhờ thể hình và khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Những năm qua, HAGL luôn được biết đến như lò bóng đá luôn đào tạo ra những cầu thủ tấn công hoặc chạy biên giỏi, kỹ thuật và thông minh nhưng thể hình hạn chế. Chính điều này khiến họ nhận nhiều thiệt thòi trong cạnh tranh ở cấp đội tuyển cũng như xa hơn là xuất ngoại chơi bóng.
Nhìn ra điều này, học viện HAGL JMG đã lặng lẽ điều chỉnh tiêu chí tuyển chọn theo hướng hợp lý hơn, chú trọng thể hình bên cạnh vẫn đề cao sự thông minh, kỹ thuật và khát vọng chơi bóng.
Lứa U.15 HAGL vừa có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà TP.HCM ở trận mở màn vòng chung kết U.15 quốc gia 2019 là ví dụ, khi có một số cầu thủ cao trên 1m70 và phổng phao hẳn so với các đàn anh. Thể hình, cũng hiếm hẳn những mẫu cầu thủ khéo léo nhưng quá "bé hạt tiêu".
Các cầu thủ U.15 HAGL cho thấy sự cải thiện về sức vóc so với thế hệ đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh Khả Hòa
Chơi vượt trội dù chỉ thăm dò cầm chừng trong hiệp 1, đến hiệp 2 khi đội bóng phố Núi chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu HAGL lập tức có bàn thắng.
Phút 54, Nguyễn Hoàng Thắng khai thông thế bế tắc để mở tỷ số 1-0, trước khi Nguyễn Thái Quốc Cường nã đại bác từ cự ly 30m nhân đôi cách biệt cho những đàn em của Công Phượng, Tuấn Anh.
Thế trận được định đoạt khi Trần Đức Long ấn định chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng cho đội bóng phố núi. Một khởi đầu thuận lợi cho HAGL - nhà cựu vô địch U.15 quốc gia năm 2015.
Hình ảnh chiến thắng mở màn của HAGL tại giải U.15 quốc gia 2019
Có thể thấy các cầu thủ HAGL có thể hình khá tốt, có những vị trí có chiều cao hơn hẳn các cầu thủ TP.HCM vốn kém 1 tuổi và thua 5-10cm Khả Hòa
Trần Đức Long (5) trong vòng vây của các cầu thủ TP.HCM. Anh là một trong 3 cái tên đã ghi bàn cho đội bóng phố Núi ở trận mở màn trên sân Thống Nhất Khả Hòa
 
Nguyễn Thái Quốc Cường (7) trước nỗ lực cản phá của cầu thủ TP.HCM. Anh là người nhân đôi cách biệt lên 2-0 nhờ cú sút từ đến 30m trong hiệp 2 Khả Hòa
Một pha bắt bóng lập bập của thủ môn TP.HCM, những cầu thủ kém hơn HAGL 1 tuổi và kém cả về thể hình. Thực tế, họ đã chơi rất cố gắng và không bỏ cuộc suốt cả trận Khả Hòa
Một chiến thắng dễ dàng cho HAGL, khởi đầu thuận lợi cho đội bóng phố Núi trong tham vọng tái hiện thành công như chức vô địch năm 2015 Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.