Danh thủ Hồng Sơn dẫn dắt Cầu thủ nhí 2017 giành kết quả chấn động

15/08/2017 08:15 GMT+7

Trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Phú Xuân (Nhà Bè, TP.HCM) ngày 12.8 vừa qua, đội bóng Cầu thủ nhí 2017 đã gây chấn động khi thủ hòa 3-3 với đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn đến từ Hàn Quốc.

Trước khi trận đấu giữa Cầu thủ nhí 2017 và Lotte Kids FC diễn ra, nhiều ý kiến trái chiều đánh giá về lực lượng không đồng đều giữa hai đội bóng. Trong khi đội bóng Cầu thủ nhí 2017 chỉ mới thành lập chưa đầy 2 tháng thì Lotte Kids FC đã là đội bóng nhí chuyên nghiệp.
Lotte Kids FC được thành lập bởi Tập đoàn Lotte từ đầu năm 2017. Đây là câu lạc bộ hoạt động thường xuyên dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đam mê bóng đá. Đội bóng đã tuyển chọn 72 em học
sinh từ 8 đến 12 tuổi để sinh hoạt vào các buổi sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại Q.7 và Q.11.
Đúng là bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được điều gì. Thực tế đã minh chứng đúng với lời động viên của thầy Nguyễn Hồng Sơn trước trận đấu: “Chỉ cần ý chí, tinh thần đoàn kết thì thì các em hoàn toàn có thể cống hiến những bàn thắng đẹp mắt”.
Và thực tế trên sân đã khiến nhiều người bất ngờ. Với thể lực vượt trội và lối chơi bài bản, các cầu thủ của Lotte Kids FC đã 2 lần sút thủng lưới Cầu thủ nhí 2017. Đó cũng là lý do khiến hai "bảo mẫu" Hiếu Hiền và Hòa Minzy lo lắng về một cơn mưa bàn thắng mà đội nhà phải đón nhận. 
Ban huấn luyện nổi tiếng của Cầu thủ nhí 2017 BTC cung cấp
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của danh thủ Hồng Sơn, bằng cách thực hiện những đường tạt bóng bổng, đội Cầu thủ nhí 2017 bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Bước sang hiệp hai, HLV Nguyễn Hồng Sơn quyết định thay đổi nhân sự và chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn thắng. Không ngoài mong đợi, các cầu thủ nhí đã gây cho đối phương những phút “thót tim” với những cú sút xa có "sức nặng ngàn cân".
Và cuối cùng, đội Cầu thủ nhí 2017 đã gây chấn động khi gỡ hòa 3-3 trước đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều đến từ Hàn Quốc.
"HLV Nguyễn Hồng Sơn đã đưa ra chiến thuật tốt nên các con đá không kém cạnh là mấy. Nhưng khi về nhà chung phải nghỉ ngơi khoa học, ăn uống điều độ để có sức khỏe và tinh thần chuẩn bị sang Hàn Quốc chạm trán với các cầu thủ có thể lực mạnh gấp mười lần đội bóng các con vừa cầm hòa”, Hòa Minzy chia sẻ sau trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.