Đào Văn Phong đồng ý về N.Sài Gòn

27/09/2010 08:36 GMT+7

Sau khi mất Quang Hải (chỉ còn chờ ngày chính thức gia nhập Navibank Sài Gòn) và Thiện Hảo (giã từ sân cỏ vì chấn thương), K.Khánh Hòa sẽ mất tiếp hậu vệ Đào Văn Phong trong những ngày tới. Hậu vệ đang khoác áo đội tuyển VN cũng đã nhận lời gia nhập Navibank Sài Gòn với mức lót tay 6 tỉ đồng cho 3 năm hợp đồng.

Sau khi mất Quang Hải (chỉ còn chờ ngày chính thức gia nhập Navibank Sài Gòn) và Thiện Hảo (giã từ sân cỏ vì chấn thương), K.Khánh Hòa sẽ mất tiếp hậu vệ Đào Văn Phong trong những ngày tới. Hậu vệ đang khoác áo đội tuyển VN cũng đã nhận lời gia nhập Navibank Sài Gòn với mức lót tay 6 tỉ đồng cho 3 năm hợp đồng.

Dù hợp đồng giữa Đào Văn Phong với K.Khánh Hòa sẽ kéo dài đến hết năm 2013, nhưng trong hợp đồng này có điều khoản nếu Văn Phong bồi thường đủ số tiền đã được thỏa thuận giữa 2 bên (2,3 tỉ đồng), hậu vệ này có thể đơn phương ra đi. Hiện tại, Đào Văn Phong đã sẵn sàng bồi thường số tiền trên, sau khi anh đồng ý gia nhập Navibank Sài Gòn. Nếu mất tiếp Đào Văn Phong, sau khi đã mất Quang Hải, Thiện Hảo, K.Khánh Hòa thực sự gặp khó về mặt lực lượng bởi họ đều là những trụ cột thuộc vào loại quan trọng nhất của K.Khánh Hòa trong vài năm qua (sánh được với họ ở phố biển chỉ còn mỗi tiền vệ Tấn Tài).

Đấy cũng chính là lý do HLV Hoàng Anh Tuấn của đội bóng phố biển đã lên tiếng liên hệ với tiền vệ Hữu Chương (Hà Nội.T&T) và hậu vệ Trọng Bình (Quảng Nam Xuân Thành), nhằm đưa những cầu thủ này về lại phố biển (Hữu Chương và Trọng Bình đều xuất thân từ bóng đá K.Khánh Hòa, hiện không chiếm được vị trí chính thức ở các đội bóng mới). Mức lót tay K.Khánh Hòa đang đề nghị với 2 cầu thủ trên là khoảng trên 2 tỉ đồng/người.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.