Dấu ấn Đức Thiện

09/11/2010 08:12 GMT+7

Chiến thắng của Olympic VN có công không nhỏ của “sóc nhỏ” bên hành lang trái Nguyễn Đức Thiện. Chỉ thi đấu ở hiệp 2 nhưng anh luôn làm rối tung hàng thủ Bahrain với tốc độ bứt phá trong đoạn ngắn, luôn vượt qua đối thủ khá gọn gàng.

Đức Thiện đột phá giữa vòng vây hàng thủ Bahrain - Ảnh: Huy Tường

Chiến thắng của Olympic VN có công không nhỏ của “sóc nhỏ” bên hành lang trái Nguyễn Đức Thiện. Chỉ thi đấu ở hiệp 2 nhưng anh luôn làm rối tung hàng thủ Bahrain với tốc độ bứt phá trong đoạn ngắn, luôn vượt qua đối thủ khá gọn gàng.

Đức Thiện chính là cầu thủ được phát hiện ở VCK U.21 Báo Thanh Niên 2008. Sau đó anh được HLV Mai Đức Chung bổ sung vào đội Olympic và đã góp phần vô địch Merdeka Cup và chơi rất hay ở Cúp Hoàng gia Myanmar.

Nhận xét về cậu học trò của mình, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Thiện rất nhanh nhạy, có sức rướn tốt, nên anh rất lợi hại khi được tung ra giữa hiệp 2 lúc đối phương đã thấm mệt”.

Về phần mình, cầu thủ vừa tỏa sáng trên đất Quảng Châu nói: “Tôi rất vui bởi mình đã góp phần vào chiến thắng của toàn đội trong trận thắng đầu tiên. Chắc chắn chúng tôi phải nỗ lực hơn để đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ”.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.