Đề nghị trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tuyển nữ

08/01/2010 00:20 GMT+7

Hôm qua, ông Trần Văn Quỳnh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT cho biết: "Sau SEA Games 25, Vụ đã chủ động đề đạt lên Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Tổng cục TDTT về việc đề nghị Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển nữ vì đã đoạt HCV SEA Games và Huân chương Lao động hạng ba cho đội U.23". Cũng theo ông Quỳnh, Tổng cục TDTT sẽ đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho hai HLV Calisto và HLV Trần Vân Phát.

Đội tuyển bóng đá nữ xứng đáng được khen thưởng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Hôm qua, ông Trần Văn Quỳnh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT cho biết: "Sau SEA Games 25, Vụ đã chủ động đề đạt lên Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Tổng cục TDTT về việc đề nghị Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển nữ vì đã đoạt HCV SEA Games và Huân chương Lao động hạng ba cho đội U.23". Cũng theo ông Quỳnh, Tổng cục TDTT sẽ đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho hai HLV Calisto và HLV Trần Vân Phát.

Trong danh sách tự đề xuất của các đội tuyển gửi lên Tổng cục TDTT, đội tuyển karatedo đề nghị được trao Huân chương Lao động hạng nhất cho hai cá nhân là HLV Lê Công và VĐV Vũ Thị Nguyệt Ánh.

Trong số 26 cá nhân của nhiều đội tuyển đề nghị được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì có 3 cá nhân của điền kinh: HLV Hồ Từ Tâm, VĐV Vũ Thị Hương (HLV trực tiếp của Hương là Nguyễn Đình Minh được Liên đoàn Điền kinh VN và cá nhân anh đề nghị trao bằng khen của Thủ tướng), Vũ Văn Huyện; VĐV bơi lội: Nguyễn Hữu Việt. Còn trong 60 cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng ba có VĐV Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương. Có 200 cá nhân đề nghị được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 100 cá nhân được đề nghị trao bằng khen của Bộ VH-TT-DL và 20 cá nhân được đề nghị trao bằng khen của tổng cục.

Theo quy chế mới, các vị trưởng đoàn, phó đoàn không được xét tặng các mức khen thưởng.

Hiện tại, Tổng cục TDTT đang tính các mức tiền thưởng cụ thể để trao cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc ở cả Đại hội Thể thao châu Á trong nhà và SEA Games 25. Dự kiến, lễ báo công cho Đoàn thể thao VN sẽ tổ chức trước Tết Nguyên đán.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.