Điều tra 4 trận đấu V-League của Ninh Bình

17/04/2014 03:00 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở việc khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB Ninh Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (PC45) còn mở rộng hướng điều tra với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an.

Không chỉ dừng lại ở việc khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB Ninh Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (PC45) còn mở rộng hướng điều tra với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an.

>> Ninh Bình bỏ giải, V-League đổi luật
>> Không còn V.Ninh Bình, V-League cũng phải có đội xuống hạng
>> Khởi tố vụ án hình sự 'tội đánh bạc' tại CLB Ninh Bình

 Điều tra 4 trận đấu V-League của Ninh Bình
Trận Ninh Bình thua Becamex Bình Dương 2-5 bị nghi vấn dàn xếp tỷ số - Ảnh: Khả Hòa

“Lộ diện” 4 trận V-League nghi ngờ có cá độ

Hôm qua, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, cơ quan điều tra đã phát hiện ra các cầu thủ Ninh Bình không chỉ tham gia cá độ ít nhất 1 trận tại AFC Cup mà còn ở 4 trận đấu khác tại V-League 2014. 4 trận đấu đang bị điều tra gồm: trận Ninh Bình hòa Đồng Tâm Long An 2-2 ở vòng 5 trên sân Ninh Bình, trận Quảng Nam thắng Ninh Bình 3-1 ở vòng 7, trận Bình Dương thắng Ninh Bình với tỷ số 5-2 ở vòng 9 và trận Ninh Bình hòa Hùng Vương An Giang với tỷ số 2-2. “Mẫu số chung” của các trận đấu này là Ninh Bình luôn dẫn trước và sau đó bị đối thủ lội ngược dòng hoặc gỡ hòa. Đây là những trận đấu mà lãnh đạo CLB đã nghi ngờ có “mùi” nên nhiều cầu thủ đã bị kỷ luật nội bộ, như thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, trung vệ Lê Phước Tứ.

Một điểm chung khác của các trận này là tổng số bàn thắng đều từ 4 bàn. Ví dụ như ở trận thua Bình Dương 2-5, một cầu thủ đã đứng ra làm cầu nối cho người nhà đặt độ tài nếu có 7 bàn trở lên thì thắng độ, và nếu Ninh Bình thua thì thắng thêm một lần nữa. Tổng số tiền thắng 2 lần độ là 2,5 tỉ đồng.

Cấm xuất cảnh các đối tượng có liên quan

Trở lại trận đấu tại AFC Cup giữa Kelantan và Ninh Bình ngày 18.3 vừa qua, trong xác minh ban đầu của PC45, ngày 19.3.2014, khi CLB này về đến TP.HCM, tiền vệ Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Để tránh bị phát hiện, Lợi bảo Trần Mạnh Dũng nhờ người khác ở TP.HCM nhận hộ tiền và Lợi nhờ tiệm vàng ở Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ. Do không có người quen, Trần Mạnh Dũng trao đổi lại với thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và thủ môn này đã nhờ bạn là Trần Công Thành (sinh năm 1981, trú tại Q.1) có CMND và hộ khẩu ở TP.HCM cầm hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển.

Được biết, theo chỉ đạo của đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục trưởng C45 khu vực phía nam, các điều tra viên đã tiến hành câu lưu với Trần Công Thành. Ngoài ra, với ý kiến của thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã tiến hành cấm xuất cảnh với các đối tượng có liên quan như Đào Đức Lợi, Trần Công Thành... Theo nguồn tin của Thanh Niên, có thể thời gian tới, sau khi thu thập thêm bằng chứng và mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT sẽ có thêm quyết định khởi tố bị can.

Văn Quyến bị triệu tập

Điều tra 4 trận đấu V-League của Ninh Bình 2 

Chiều qua 16.4, đội Vissai Ninh Bình đã chuyển tới tập luyện tại sân tập của các đội trẻ trong khuôn viên Nhà thi đấu Ninh Bình. Văn Quyến, Danh Ngọc và Văn Thắng không tham gia buổi tập.

Trả lời Thanh Niên, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Trước buổi tập, CQĐT gọi Văn Quyến lên làm việc. Mức độ vụ việc đến đâu chúng tôi chưa biết. Chắc người ta xem xét xem cậu ấy có liên quan gì hay không. Danh Ngọc cũng phải tới cơ quan công an như Quyến”. Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, Văn Thắng xin phép về quê xây mộ cho người thân, chắc sẽ vắng vài buổi tập. (Q.Duẩn - Đ.Dụng)

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.