Đoàn Văn Hậu có thể dự cả SEA Games 30 lẫn VCK U. 23 châu Á 2020

02/09/2019 20:14 GMT+7

Đoàn Văn Hậu đã chính thức khoác áo CLB Heerenveen (Hà Lan) ở mùa giải 2019-2020. Điều mà người hâm mộ bóng đá nước nhà quan tâm lúc này là liệu hậu vệ này có thể trở về tham dự SEA Games 30 và VCK giải U.23 châu Á năm 2020 hay không

Mới đây, bầu Hiển đã đưa ra phát biểu về việc yêu cầu lãnh đạo CLB Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về đá SEA Games vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Ông Hiển cũng cho biết CLB Hà Lan khá thoải mái trước đề nghị này. Như vậy có thể tạm thời yên tâm với triển vọng Văn Hậu sẽ được về tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Tuy nhiên còn VCK giải U.23 châu Á 2020 thì sao?

CHÍNH THỨC: Đoàn Văn Hậu mặc áo số 15 ở Heerenveen

Bởi xét về tầm cỡ, rõ ràng VCK U23 châu Á 2020 quan trọng hơn nhiều so với SEA Games 30. Tại đó, U.23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân sẽ cạnh tranh cho một tấm vé để tham dự Olympic Tokyo 2020. Còn SEA Games 30 dù có giành được HCV nhưng đây suy cho cùng cũng chỉ là một môn thi đấu tại kì Đại hội thể thao khu vực và không nhiều người ở ngoài Đông Nam Á quan tâm đến giải đấu này.

Văn Hậu có thể sẽ dự được cả SEA Games 30 lẫn VCK U.23 châu Á

Ngọc Linh

Trên thực tế, cả VCK U23 châu Á và SEA Games đều không nằm trong FIFA Days và CLB Heerenveen sẽ không có nghĩa vụ phải nhả người. Theo quy định, FIFA Days chỉ áp dụng cho cấp độ đội tuyển quốc gia, không áp dụng cho các giải đấu trẻ (đội U). Ngay cả môn bóng đá tại Thế vận hội Olympic hay các VCK U.17, U.20 thế giới cũng không nằm trong danh sách các giải đấu mà CLB bắt buộc phải nhả người.

Đoàn Văn Hậu trong mắt "sếp" Heerenveen và lời tuyên bố với truyền thông Hà Lan

Chính vì thế mà 2 năm trước tại VCK U.20 thế giới 2017, HLV Ludovic Batelli dù rất thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận việc không thể triệu tập nhiều tài năng sáng giá lên đội U.20 Pháp vì các CLB chủ quản đang bước vào giai đoạn căng thẳng ở giải VĐQG và không muốn nhả người.

Tuy nhiên, rất may cho Đoàn Văn Hậu khi VCK U.23 châu Á 2020 tới đây lại diễn ra trùng với thời kỳ giải VĐQG Hà Lan nghỉ đông. Cụ thể là sau khi kết thúc vòng đấu thứ 18 vào ngày 22/12/2019, giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) sẽ tạm nghỉ trong vòng 4 tuần và chỉ quay trở lại vào ngày 18/1/2020. Trong khi đó, theo lịch của AFC thì VCK U.23 châu Á 2020 dự kiến sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020.

Văn Hậu trong trận thắng Philippines

Độc Lập

Như vậy không cần bất cứ tác động nào, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể thi đấu trọn vẹn cho U.23 Việt Nam trong cả 3 trận ở vòng bảng. Trong trường hợp U.23 Việt Nam tiến sâu tại giải đấu này, Đoàn Văn Hậu nếu được CLB Heerenveen chấp thuận cũng sẽ chỉ phải ở lại Thái Lan thêm khoảng 1 tuần, thay vì vắng mặt trong tới hơn 2 tuần như khi tham dự SEA Games 30.

Văn Hậu xuất sắc thế nào để CLB Hà Lan bạo chi 1,5 triệu euro?

Bởi vậy, dù phải sang thi đấu tại châu Âu nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn có khả năng lớn được dự cả SEA Games 30 lẫn VCK U.23 châu Á 2020 (tất nhiên nếu thể lực của anh cho phép).

                                                                                      

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.