Đội bóng đất võ “chấm” trung vệ Quốc Trung

03/01/2010 09:09 GMT+7

Sau khi trung vệ Bruno ra đi, SQC Bình Định thiếu hẳn một trung vệ có đẳng cấp án ngữ trước cầu môn đội nhà. Mặc dù đăng quang tại Cúp Hoàng đế Quang Trung nhưng những lỗ hổng tại hàng thủ khiến BHL đội bóng đất võ chưa thể an tâm. Do vậy, HLV Dương Ngọc Hùng đã liên hệ thử việc với cựu trung vệ Thể Công Quốc Trung ngay trước khi Cúp Navi Bank mở rộng khởi tranh.

Ảnh: B.D

Sau khi trung vệ Bruno ra đi, SQC Bình Định thiếu hẳn một trung vệ có đẳng cấp án ngữ trước cầu môn đội nhà. Mặc dù đăng quang tại Cúp Hoàng đế Quang Trung nhưng những lỗ hổng tại hàng thủ khiến BHL đội bóng đất võ chưa thể an tâm. Do vậy, HLV Dương Ngọc Hùng đã liên hệ thử việc với cựu trung vệ Thể Công Quốc Trung ngay trước khi Cúp Navi Bank mở rộng khởi tranh.

Ông Dương Ngọc Hùng đánh giá rất cao kinh nghiệm và đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu mà Trung có được. Mục tiêu của SQC Bình Định là có trong tay chiếc vé thăng hạng ở mùa giải năm nay. Do đó, Quốc Trung đã có mặt tại sân Quy Nhơn cách đây vài ngày. Ban lãnh đạo đội bóng sẽ thông qua màn thể hiện của Trung tại Cúp Hoàng đế Quang Trung để tiến hành ký hợp đồng chính thức. Nếu đạt yêu cầu, Quốc Trung sẽ ký hợp đồng với thời hạn 1 năm với SQC Bình Định. Mức lương mà cầu thủ này nhận được khoảng 20 triệu đồng/tháng. Đây có thể coi là một quyết định bất ngờ của BHL đội SQC Bình Định bởi ngay sau khi bị TP. Cần Thơ thanh lý hợp đồng, Quốc Trung đã có ý định treo giày.

Yến Ca 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.