Đội bóng xứ Quảng vật vờ chờ chuyển giao

22/10/2010 09:49 GMT+7

Vào ngày 25.10 tới, đội bóng Quảng Nam sẽ tập trung trở lại tại Tam Kỳ. Khó khăn ở chỗ mọi kế hoạch chuyển giao vẫn bị ách lại ở khâu cuối cùng. Dù 1 tháng trôi qua, UBND tỉnh và nhà tài trợ Tập đoàn Xuân Thành vẫn chưa tìm ra một kế sách khả dĩ. Thế nên, việc ghép tên phiên hiệu Xi măng Thạch Vỹ với CLB vẫn chưa thể diễn ra.

Đội bóng Quảng Nam khó có khả năng sở hữu De Jesus (phải) - Ảnh: B.Dương

Vào ngày 25.10 tới, đội bóng Quảng Nam sẽ tập trung trở lại tại Tam Kỳ. Khó khăn ở chỗ mọi kế hoạch chuyển giao vẫn bị ách lại ở khâu cuối cùng. Dù 1 tháng trôi qua, UBND tỉnh và nhà tài trợ Tập đoàn Xuân Thành vẫn chưa tìm ra một kế sách khả dĩ. Thế nên, việc ghép tên phiên hiệu Xi măng Thạch Vỹ với CLB vẫn chưa thể diễn ra.

Lo nhất với những người quản lý trực tiếp đội bóng chính là việc mọi kế hoạch chuyển nhượng đội bóng đều bị đình đốn. Một số lớn cầu thủ hết HĐ như Bảo Tâm, Ngọc Thạch, Eduardo, Xuân Nam... được cho ra đi. Ngay bộ ba được “bầu” Thụy đặc phái ở cuối mùa trước là Sỹ Mạnh – Trọng Bình – Rafael sẽ chuyển hướng về chơi cho XT.Hà Tĩnh. Như vậy, gần nửa đội hình được ra đi trước khi mùa giải mới diễn ra. Và hẳn nhiên chiếc ghế nóng cũng chưa có chủ dù HLV Jose Luis không còn tại vị.

Vào giữa tuần này, lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ sẽ có cuộc gặp nhằm quyết định mọi việc. Phần đông lãnh đạo trong nghành muốn Xi măng Thạch Vỹ tiếp nhận hoàn toàn đội bóng. Trong khi, “bầu” Thụy nghiêng về khả năng chỉ đứng tên tài trợ đơn thuần mà thôi.

Thành ra, kế hoạch lên hạng và mua sắm cầu thủ chất lượng như Phước Tứ, Cảnh Lâm, Thế Phong, Philip, De Jesus và giữ chân đội trưởng Trung Sơn vẫn chỉ ở trên bàn giấy.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.