Đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết: Qatar được đầu tư cho World Cup 2022

22/01/2018 09:32 GMT+7

Qatar là một trong những ứng viên vô địch tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018 khi được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng với mục tiêu dự World Cup 2022 trên sân nhà.

Qatar là một trong những ứng viên vô địch tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018 khi được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng với mục tiêu dự World Cup 2022 trên sân nhà.

Almoez Ali (giữa) đang là chân sút số 1 của giải U.23 châu Á - Ảnh: AFC
Theo trang footballpalestine, sau khi không giành được quyền dự World Cup 2014, Qatar đã quyết định xây dựng lại các đội tuyển trẻ để làm nền tảng cho một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ khi dự World Cup 2022 trên sân nhà. Công việc này được trao cho HLV người Tây Ban Nha Felix Sanchez Bas. Nhà cầm quân sinh ra ở Barcelona này bước đầu đã mang lại một số thành công cho bóng đá trẻ Qatar.
Đội hình hiện nay của U.23 Qatar từng giành chức vô địch giải U.19 châu Á vào năm 2014 rồi sau đó dự vòng chung kết (VCK) giải U.20 thế giới vào năm 2015. Tuy nhiên tại VCK giải U.23 châu Á trên sân nhà năm 2016, U.23 Qatar đã đánh mất chiếc vé dự Olympic 2016 ở Brazil khi để thua U.23 Iraq 1-2 trong trận tranh hạng ba.
Rút ra được bài học từ thất bại đó, HLV Felix Sanchez Bas và các học trò đã tới giải U.23 châu Á với một phong độ ấn tượng. Tính đến thời điểm này, U.23 Qatar chưa để thua trận nào (thắng Turkmenistan 2-0 và Ấn Độ 1-0; hòa Syria 1-1) ở vòng loại, toàn thắng 3 trận ở vòng bảng (Uzbekistan và Oman với cùng tỷ số 1-0, Trung Quốc 2-1). Ở tứ kết, đội bóng vùng Vịnh này thắng Palestine 3-2 để lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở bán kết giải U.23 châu Á.
So với đội hình cách đây 2 năm, vẫn còn 12 cầu thủ góp mặt trong danh sách của U.23 Qatar dự giải năm nay. Trong số này, có 5 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tarek Salman và Khalid Muneer đang chơi cho CLB giải hạng ba Tây Ban Nha là Atletico Astorga. Ahmed Moein, tiền vệ phòng ngự của U.23 Qatar đang chơi cho CLB Leonesa ở giải hạng 2 Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Assim Madibo và Akram Afif là thành viên của CLB K.A.S.Eupen ở giải VĐQG Bỉ.
Ngoài ra, Qatar còn có chân sút 21 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải U.23 châu Á lần này là Almoez Ali với 5 bàn.
Sau khi giành quyền vào bán kết, HLV Felix Sanchez Bas phát biểu trên trang web của AFC: “Khi đã vào đến bán kết, trình độ của các đội là khá tương đồng. Chúng tôi hài lòng với phong độ của mình nhưng vẫn còn những trận đấu khó khăn ở phía trước. Tuy nhiên, tôi vẫn rất tin tưởng các học trò sẽ biết cách phát huy tiếp khả năng và tin rằng U.23 Qatar sẽ còn tiến xa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.