Đội trưởng tuyển Việt Nam Tấn Tài nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương

12/12/2014 18:48 GMT+7

(TNO) Sau khi được HLV Toshiya Miura đưa vào sân thay người, tiền vệ Lê Tấn Tài đã dính chấn thương nặng và được thay ra sau 13 phút góp mặt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Malaysia (11.12).

(TNO) Sau khi được HLV Toshiya Miura đưa vào sân thay người, tiền vệ Lê Tấn Tài đã dính chấn thương nặng và được thay ra sau 13 phút góp mặt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Malaysia (11.12).

>> Đội trưởng tuyển Việt Nam Tấn Tài lại ngồi dự bị
>> B.Bình Dương chiêu mộ thành công Tấn Tài
>> Tấn Tài và Công Vinh tự tin sẽ ‘hiểu’ được ý đồ của thầy Miura
>> HLV Miura 'trả' Công Vinh, Tấn Tài về CLB

 
Tiền đạo Anh Đức cõng Tấn Tài ra sân - Ảnh: Minh Tú

Theo kết quả kiểm tra của các bác sĩ, Tấn Tài đã bị dập xương bàn chân (trái) và phải nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể tập luyện trở lại.

Ở trận đấu với Malaysia tối 11.12, Tấn Tài vào sân thay cho Hoàng Thịnh ở phút 37, nhưng đến phút 50 anh đã phải rời sân để nhường chỗ tiền đạo Lê Hải Anh.

Lê Tấn Tài cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn khi đội tuyển Việt Nam lại thua một cách đáng tiếc như vậy. Càng buồn hơn khi mình bị dính chấn thương và không thể giúp gì cho đội tuyển”.

Tại AFF Cup năm nay, tiền vệ quê ở Khánh Hòa chỉ diễn ra vỏn vẹn 103 phút. Trong đó, 90 phút là ở trận thắng Lào 3-0 và 13 phút ở trận đấu tối qua.

Lê Tấn Tài sinh năm 1984 tại Khánh Hòa, anh từng khoác áo CLB Khánh Hòa, Hải Phòng và bây giờ là B.Bình Dương. Tấn Tài là một trong những công thần giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Tấn Tài cũng là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2005, Quả Bóng Đồng năm 2005, 2006 và Quả Bóng Bạc năm 2012.

Trước khi bước vào AFF Cup 2014, Tấn Tài đã tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau khi giải kết thúc.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.