Đội tuyển nữ bị “tra tấn” thể lực

25/04/2010 10:08 GMT+7

Chiều qua (24.4), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã từ Tam Đảo về Hà Nội, kết thúc đợt tập thể lực mà nhiều cầu thủ mô tả là quá “khủng khiếp”.

Những bài tập nặng ở Tam Đảo - Ảnh: Đ.D

Chiều qua (24.4), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã từ Tam Đảo về Hà Nội, kết thúc đợt tập thể lực mà nhiều cầu thủ mô tả là quá “khủng khiếp”.

Quãng thời gian ở Tam Đảo, mỗi ngày các tuyển thủ nữ Việt Nam bị HLV Vũ Bá Đông yêu cầu phải rèn các bài tập, từ chạy, nâng tạ tổng cộng 5 giờ đồng hồ mỗi ngày. Trên vùng núi cao, không khí loãng lại phải thực hiện nhiều bài tập chạy trên đường núi dốc, nên nhiều tuyển thủ khi hoàn thành xong các bài tập đều mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, đợt tập huấn này theo HLV Vũ Bá Đông khẳng định: “Sẽ rất có ích cho các tuyển thủ và thực tế, nó đã chứng minh hiệu quả từ thời HLV Trần Vân Phát”.

Điều may mắn là trong hơn một tuần tập nặng ở Tam Đảo, không có trường hợp nào dính chấn thương. Những gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên tuyển như Bùi Thúy An, Bùi Thị Như đều hòa nhập và thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng.

Sau khi trở lại Hà Nội, ngay trong ngày hôm nay (25.4), đội tuyển nữ sẽ bước vào giai đoạn tập chiến thuật tại Trung tâm HLTTQG I. Ngày 7.5, toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tiếp tục tập huấn trước khi tham dự VCK châu Á.

M.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.