Đội tuyển quốc gia và U.23 của HLV Miura hoạt động độc lập

29/04/2015 20:39 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Miura đã thay đổi kế hoạch (ban đầu định bổ sung một số tuyển thủ của đội U.23 vào tuyển Việt Nam) và hình thành hai danh sách hoàn toàn độc lập, không chỉ cầu thủ mà cả các trợ lý người Việt.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Miura đã thay đổi kế hoạch (ban đầu định bổ sung một số tuyển thủ của đội U.23 vào tuyển Việt Nam) và hình thành hai danh sách hoàn toàn độc lập, không chỉ cầu thủ mà cả các trợ lý người Việt.
Vũ Minh Tuấn (21) là sự chọn lựa của HLV Miura ở tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa
Theo đó, khi hai đội cùng tập trung vào ngày 5.5 tại Hà Nội, không có cảnh cầu thủ của đội này phải “chạy show” sang đội kia, nhưng HLV Miura thì cùng lúc phải quán xuyến công việc ở hai sân. Trong ngày 9.5, đội U.23 thi đấu giao hữu với U.23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình thì công việc ở tuyển tạm giao cho trợ lý Lê Tuấn Long.
Hôm nay, HLV Miura cũng đã hoàn tất bản danh sách của đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018. Theo kết quả Thanh Niên Online nắm được, HLV Miura đã triệu tập 4 thủ môn gồm Lê Văn Hưng (SHB.Đà Nẵng), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai).
Có 6 hậu vệ được gọi gồm: Nguyễn Xuân Thành (Bình Dương), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Trần Chí Công (ĐTLA), Michael Nguyễn (Bình Dương), Võ Hoàng Quảng (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh). Hàng tiền vệ gồm 6 người: Nguyễn Minh Châu, Vương Quốc Trung (đều của Hải Phòng), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (đều của Hà Nội T&T), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Hoàng (Bình Dương).
Đội tuyển chỉ có 2 tiền đạo gồm Lê Công Vinh (Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.