Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

14/04/2015 16:02 GMT+7

(TNO) Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 chiều ngày 14.4 cho ra kết quả, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan.

(TNO) Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 chiều ngày 14.4 cho ra kết quả, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan.
Công Vinh và các đồng đội ở tuyển Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa
Căn cứ từ bảng xếp hạng FIFA tháng 4.2015, tuyển Việt Nam đã tăng tới 5 bậc (từ 130 lên 125). Xét riêng ở châu Á, thầy trò HLV Toshiya Miura cũng củng cố thêm vị trí trong top 16 đội hàng đầu khu vực. Chính vì điều này mà Việt Nam đã được nằm trong nhóm hạt giống thứ 2 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tuy nhiên, nó lại không mang tới may mắn trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 và cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019.
Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào chung bảng đấu với hạt giống Iraq, 2 cái tên đầy duyên nợ khác gồm Thái Lan và Indonesia, cùng đội tuyển Đài Loan. 
Đây là bảng đấu khó, nhưng không có nghĩa là tuyển Việt Nam không có cơ hội tranh giành vị trí thứ 2 trong bảng.

Với Iraq, tuyển Việt Nam từng có kỷ niệm đã gặp ở trận tứ kết thuộc vòng chung kết Asian Cup 2007 nhưng thua 0-2 tại Thái Lan. Bóng đá Iraq hiện cũng chững lại đôi chút, nên việc gặp đối thủ này cùng bảng xem cũng dễ thở hơn nếu gặp phải Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran, UAE hay Uzbekistan…

Trong khi đó, hai đối thủ quen thuộc còn lại, tuyển Việt Nam cần e dè trước Thái Lan do HLV Kiatisak dẫn dắt đang chơi rất ấn tượng gần đây. 
Kết quả bốc thăm bảng F có đội tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

Ngoài ra, cũng không quên để mắt tới Indonesia, hiện do HLV tạm quyền Benny Dollo dẫn dắt. Bóng đá Indonesia gần đây gặp nhiều trục trặc, nhưng đây luôn là đối thủ khó chịu mà thầy trò HLV Miura cần phải cẩn trọng.

Đội còn lại là Đài Loan thì không thực sự mạnh.
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng sơ loại thứ hai World Cup 2018
Bảng A: Ả-rập Xê-út, Palestine, Đông Timor, Malaysia.

Bảng B: Úc, Jordan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Banglades.

Bảng C: Trung Quốc, Qatar, Maldives, Bhutan, Hong Kong.

Bảng D: Iran, Oman, Ấn Độ, Turkmenistan, Guam.

Bảng E: Nhật Bản, Syria, Afghanistan, Singapore, Campuchia.

Bảng F: Iraq, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan.

Bảng G: Hàn Quốc, Kuwait, Lebanon, Myanmar, Lào.

Bảng H: Uzbekistan, Bahrain, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Yemen.
* Các đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 để tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2018, đồng thời cũng giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

* 4 đội nhì bảng còn lại không tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup 2018. Thay vào đó, sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 cùng với các đội xếp hạng 3 và 4 các bảng. Tương tự, 4 đội cuối bảng có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

11.6.2015: * Thái Lan - Việt Nam

3.9.2015: Việt Nam - Indonesia

8.9.2015: Đài Loan - Việt Nam

8.10.2015: Việt Nam - Iraq

13.10.2015: Việt Nam - Thái Lan

17.11.2015: Indonesia - Việt Nam

24.3,2016: Việt Nam - Đài Loan

29.3.2016: Iraq - Việt Nam

 * Đội đứng trước đá sân nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.