Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, xếp 14 châu Á

10/04/2015 10:34 GMT+7

(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên xếp thứ 125 thế giới trong tháng 3 vừa qua. Thành tích trên còn giúp bóng đá Việt Nam vượt lên dẫn đầu ở Đông Nam Á và đứng thứ 14 ở châu Á.

(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên xếp thứ 125 thế giới trong tháng 3 vừa qua. Thành tích trên còn giúp bóng đá Việt Nam vượt lên dẫn đầu ở Đông Nam Á và đứng thứ 14 ở châu Á.
Đội tuyển Việt Nam xếp nhất Đông Nam Á và 14 châu Á - Ảnh: Khả Hòa
Mặc dù trong tháng qua đội tuyển Việt Nam không thi đấu nhưng chúng ta vẫn thăng tới 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vượt lên đứng thứ 125 thế giới. Thành tích này giúp thầy trò HLV Toshiya Miura vượt qua Philippines, đội đã tụt 3 bậc trong tháng qua, để đứng đầu Đông Nam Á.

Không những vậy, chúng ta còn tiệm cận top 10 châu Á. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 14 ở châu lục. Đứng đầu châu Á vẫn là đội tuyển Iran với vị trí thứ 40 thế giới. Tiếp theo là Nhật Bản (50), Hàn Quốc (57), Úc (63)…

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, đứng sau Việt Nam và Philippines vẫn là đội tuyển Thái Lan. Trong tháng qua, đội tuyển xứ Chùa vàng thi đấu giao hữu hai trận với Singapore (thắng 2-0) và Cameroon (thua 2-3). Họ vẫn giữ nguyên vị trí thứ 142 thế giới.

Khá bất ngờ khi Đông Timor đã vượt lên thứ 4 Đông Nam Á sau khi tăng tới 33 bậc trong tháng qua. Đó là thành quả của việc đánh bại Mông Cổ trong cả 2 lượt ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tiếp theo là Myanmar (thứ 158), Indonesia (159), Singapore (162), Malaysia (164), Lào (178), Campuchia (179), Brunei (183).
Bảng xếp hạng tháng 3 là căn cứ để Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phân bổ hạt giống trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019) vào ngày 14.4. 40 đội bóng châu Á sẽ phân làm 5 nhóm, chia vào 8 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, bắt đầu từ ngày 11.6, để chọn 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất đi tiếp

Với việc xếp vị trí 14 châu Á, đội tuyển Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 2 và gặp nhiều thuận lợi khi bốc thăm. Đội sẽ tránh được một loạt đối thủ mạnh ở nhóm 2 (Arabia Saudi, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, Syria và Kuwait) đồng thời chỉ phải gặp một đội bóng trong nhóm một (Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, UAE, Iraq và Uzbekistan).

Nhóm 3 gồm những đội không quá mạnh như Afghanistan, Maldives, Tajikistan và Ấn Độ. Nhóm 4 có Đông Timor, Bhutan, Turkmenistan, Myanmar, Indonesia, Singapore, trong khi nhóm 5 gồm các đội bóng Malaysia, Guam, Lào, Bangladesh, Campuchia…  

Nếu may mắn, HLV Miura và các học trò sẽ rơi vào bảng đấu vừa sức với Trung Quốc, Maldives, Bhutan và Guam. Trường hợp ngược lại, đội tuyển sẽ rơi vào bảng đấu rất khó gồm Nhật Bản, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Malaysia.

Ở top đầu thế giới, hai đội tuyển Đức và Argentina vẫn giữ vững vị trí thứ 1 thế giới. Trong khi đó, Bỉ đã vượt qua Colombia để chiếm vị trí thứ 3. Brazil cũng tăng 1 bậc lên xếp thứ 5. Trong khi đó, nước chủ nhà EURO 2018 Pháp đã tụt 3 bậc và bị văng khỏi top 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.