Đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp nhất Đông Nam Á

06/06/2012 19:47 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng tháng 5.2012. Theo đó, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tiếp tục giữ ngôi đầu khu vực Đông Nam Á (ĐNA) với vị trí 98 thế giới. Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp ĐTVN được xếp đứng đầu khu vực.

(TNO) Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng tháng 5.2012. Theo đó, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tiếp tục giữ ngôi đầu khu vực Đông Nam Á (ĐNA) với vị trí 98 thế giới. Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp ĐTVN được xếp đứng đầu khu vực.

>> Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chuyến du đấu
>> Thủ môn Thanh Bình được gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam
>> Tuyển VN với bản danh sách an toàn

 
Tuyển VN chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Trung Quốc và Hồng Kông - Ảnh: Minh Tú

Trong tháng 5, ĐTVN tiếp tục nằm trong top 100 thế giới là bởi đội không thi đấu nên không bị trừ điểm. Dù bị tụt một bậc so với tháng trước, nhưng với 343 điểm, ĐTVN vẫn có đồng điểm với đội tuyển Togo để cùng chia sẻ vị trí 98 thế giới. ĐTVN hiện cũng là đội được xếp vị trí 15 châu Á, xếp ngay trên Các tiểu vương quốc Ả Rập.

Trong khu vực ĐNA, đội xếp thứ 2 là Thái Lan với vị trí 136 thế giới. Các đội xếp tiếp theo lần lượt là Philippines (hạng 149), Indonesia (151), Malaysia (154), Singapore (157).

Hiện ĐTVN đã lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 8.6 tới. Sau đó hai ngày, ĐTVN sẽ tiếp tục thi đấu với Hồng Kông (Trung Quốc). Với hai trận đấu giao hữu quốc tế này, ĐTVN nhiều khả năng sẽ có sự biến đổi trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới trong tháng 6.

Liên đoàn bóng đá thế giới cũng vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ trong quý II. Dù không thi đấu và không bị trừ điểm nào, nhưng với sự thăng tiến của đội tuyển nữ Bỉ (hạng 30), tuyển nữ Việt Nam đã bị tụt một bậc so với quý trước, xếp hạng 31 thế giới.

Tại châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ 6 sau Nhật Bản (hạng 3 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 8 thế giới), Úc (hạng 10 thế giới), Hàn Quốc (hạng 15 thế giới), Trung Quốc (hạng 18 thế giới) và Thái Lan (hạng 29 thế giới).

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.