Đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA

12/04/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Theo bảng xếp hạng tháng 3.2013 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã bị tụt 3 bậc so với tháng trước (xuống thứ 132), nhưng vẫn tiếp tục giữ ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

(TNO) Theo bảng xếp hạng tháng 3.2013 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa mới được công bố, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã bị tụt 3 bậc so với tháng trước (xuống thứ 132), nhưng vẫn tiếp tục giữ ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

>> Đội tuyển Việt Nam thiếu "vũ khí" để hạ đối thủ!
>> Đội tuyển Việt Nam trắng tay trên sân Hồng Kông
>> Đội tuyển Việt Nam vẫn vui “ảo” trên bảng xếp hạng FIFA

 
Hai trận thua liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015 đã ảnh hướng lớn đến thứ hạng của tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng có bước trượt dài khi tụt 5 bậc xuống xếp thứ 140 sau trận thua 2-5 trước Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2015. Trong khi đó, do không thi đấu tháng vừa qua nên đương kim vô địch AFF Cup 2012 Singapore đã tụt 3 bậc xuống vị trí 165.

Nhìn chung, các đội tuyển ở khu vực đều tụt hạng trong tháng vừa qua, chỉ có Philippines (thắng trước Brunei, Campuchia và Turkmenistan) và Malaysia (thắng Yemen, thua Saudi Arabia và Palestine) thăng hạng.

Trong khi Philippines khẳng định vững chắc vị trí thứ 3 khi tăng 2 bậc lên thứ 143 thế giới, thì Malaysia cũng “nhảy” 1 bậc (thứ 163 thế giới, thứ 4 Đông Nam Á). Singapore (thứ 165), Lào (thứ 168), Indonesia (thứ 170), Brunei (thứ 186), Đông Timor (thứ 186), Campuchia (thứ 189) đứng ở các vị trí tiếp theo.

Như vậy, nguyên nhân mà đội tuyển nam Việt Nam tụt hạng cũng liên quan đến phong độ thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2015. Hôm 22.3, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã để thua 0-1 tại Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó là trận thua thứ 2 (trước đó là thua UAE) và tạm xếp cuối của bảng E vòng loại Asian Cup 2015.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản dù tụt 3 bậc xuống hạng 29 thế giới nhưng vẫn dẫn đầu. Tiếp đến là Hàn Quốc (42), Úc (46), Iran (56).

Ba vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng vẫn thuộc về Tây Ban Nha, Đức và Argentina. Đội tuyển chủ nhà của World Cup 2014 Brazil đã tụt xuống hạng 19 sau hai trận hòa ở các trận giao hữu với Ý và Nga.

Trong khi đó, đội tuyển Anh với trận hòa thất vọng trước Montenegro ở vòng loại World Cup 2014 đã tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 7. Đội tyển Ý cũng bị tụt 3 bậc xuống xếp hạng 8.

Đội có sự thăng hạng vượt bậc chính là tuyển Croatia, nhảy 5 bậc trên bảng xếp hạng, từ thứ 9 lên thứ 4 thế giới.

 
Bảng xếp hạng tháng 3.2013 của thế giới và Đông Nam Á

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.