Đội U.21 sẽ thay U.23 tranh tài từ SEA Games 2017

05/11/2015 14:52 GMT+7

(TNO) Theo thông tin trên tờ The Star thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đề xuất kể từ kỳ SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia các đội tuyển bóng đá nam U.21 sẽ tham dự thay vì đội U.23 như hiện nay.

(TNO) Theo thông tin trên tờ The Star thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đề xuất kể từ kỳ SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia các đội tuyển bóng đá nam U.21 sẽ tham dự thay vì đội U.23 như hiện nay.

Các đội tuyển U.21 sẽ dự SEA Games 2017 thay vì U.23 - Ảnh: Độc Lập

Đề xuất này nhiều khả năng được thông qua và sẽ bắt đầu từ kỳ SEA Games 2017 sắp tới. Tổng thư ký AFF, ông Azzuddin Ahmad giải thích: “Đây là một chiến lược lâu dài của AFF nhằm giúp các nền bóng đá trong khu vực tiếp tục quá trình trẻ hóa, cũng như đặt trọng tâm vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ, tạo nền móng vững chắc cho phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á trong tương lai”.

Ngoài ra, AFF cho rằng việc giảm độ tuổi tranh tài môn bóng đá nam ở SEA Games rất cần thiết. Hiện AFF có các giải trẻ U.17, U.19, trong khi giải AFF Cup là cuộc tranh tài của đội tuyển quốc gia nhưng chưa có giải U.21.

Trong khu vực Đông Nam Á, hiện chỉ có mỗi Việt Nam đang tổ chức giải U.21 quốc gia và U.21 quốc tế hàng năm do Báo Thanh Niên tổ chức.

HLV tuyển Malaysia, ông Ong Kim Swee cũng tiết lộ, vì sự thay đổi này của AFF nên sắp tới dù đội U.21 Malaysia không tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 9 sắp diễn ra trên sân Thống Nhất, nhưng ông vẫn đặt lịch để đến xem các đội tranh tài có thể từ vòng bán kết và chung kết.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký AFF, ông Azzuddin Ahmad cho biết thêm: “Để các đội U.21 tham dự SEA Games từ năm 2017 là cần thiết, đó là giúp các đội tuyển trẻ trong khu vực Đông Nam Á có cơ hội rèn luyện trước khi dự vòng loại Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.