Đội U.22 Việt Nam loại 5 cầu thủ khỏi danh sách đi Trung Quốc

05/09/2019 06:08 GMT+7

Nòng cốt của đội tuyển U.22 Việt Nam đi thi đấu tập huấn với U.22 Trung Quốc chính là lứa cầu thủ từng dự FIFA World Cup U.20 năm 2017 và vòng chung kết U.23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

21 giờ tối 4.9, HLV Park Hang-seo đã quyết định giữ lại 22 cầu thủ đội U.22 Việt Nam. 5 cầu thủ bị loại gồm: Hậu vệ Thiện Đức , tiền vệ Trọng Huy (đều của Becamex Bình Dương); hậu vệ Minh Trọng (Đồng Tháp), tiền vệ Hữu Thắng (Huế); tiền đạo Nguyên Hoàng (PVF). Cộng với 2 cầu thủ vừa được chuyển xuống từ đội tuyển Việt Nam là Hoàng Đức và Thanh Thịnh, đội U.22 Việt Nam với 24 cầu thủ sẽ lên đường sang Trung Quốc vào 5 giờ 30 sáng nay (5.9).

U.22 Việt Nam có thủ môn cao đến 1 mét 93

Đội khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau đó nối chuyến tại Quảng Châu đi Vũ Hán- địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa chủ nhà U.22 Trung Quốc và U.22 Việt Nam vào ngày 8.9. Như vậy, đội tuyển sẽ có thêm 2 ngày để tập luyện và làm quen với điều kiện thời tiết nơi đất khách.

U.22 Việt Nam tập tích cực

VFF

HLV trưởng Park Hang-seo sẽ trở lại trực tiếp nắm quyền dẫn dắt đội U.22 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với đội Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park cùng tiền đạo Tiến Linh cùng các trợ lý người Hàn Quốc sẽ chuyến bay từ Thái Lan sang Trung Quốc vào ngày 6.9.

Đội U.22 Trung Quốc do HLV Guus Hiddink (Hà Lan) dẫn dắt và trận đấu giữa hai người quen cũ sẽ được tổ chức tại sân Huangshi Olympic Sports Center - Vũ Hán. HLV Park Hang-seo nhận định: “Tuy là trận đấu giao hữu nhưng có ý nghĩa khá quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U.22 Việt Nam cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30. Do đó tôi muốn đích thân dẫn dắt đội U.22 Việt Nam để rà soát lại lực lượng. Đội U.22 Việt Nam lần này chưa có đủ lực lượng mạnh nhất nhưng tôi hy vọng sẽ có lối chơi và kết quả tốt tại Trung Quốc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.