Đối với bóng đá Việt Nam, U.23 châu Á còn “khó nhằn” hơn cả Asian Cup

19/01/2020 22:21 GMT+7

U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 với kết quả: hòa 2 trận, thua 1 trận và không thắng nổi 1 trận nào. Dường như đối với bóng đá Việt Nam , việc tranh tài ở vòng chung kết U.23 châu Á còn “khó nhằn” hơn cả khi tranh tài ở vòng chung kết Asian Cup.

Tính đến thời điểm này, U.23 Việt Nam đã tham dự 3 vòng chung kết U.23 châu Á (2016, 2018, 2020). Tổng cộng những chiến binh Rồng Vàng đã thi đấu 12 trận tại giải đấu châu lục này. Dù từng giành ngôi á quân (năm 2018) nhưng trên thực tế từ trước đến nay chúng ta chỉ thắng được duy nhất 1 trận (tính trong 90 phút thi đấu chính thức).

Đó là chiến thắng 1-0 trước U.23 Úc ở vòng bảng năm 2018 nhờ pha lập công của tiền vệ Quang Hải. Còn lại là 5 trận hòa (trong đó 2 trận sau đó chúng ta giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m) và 6 trận thua. Như vậy khi bước ra sân chơi châu lục, U.23 Việt Nam mới chỉ giành được vẻn vẹn có đúng 8 trong tổng số 36 điểm tối đa, đạt tỷ lệ khiêm tốn 22,2%.

Tiến Linh dù nỗ lực vẫn không thể giúp U.23 VN vượt lên

Độc Lập

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tuy tham dự vòng chung kết châu lục (Asian Cup) ít lần hơn (chỉ 2 lần vào các năm 2007 và 2019) nhưng kết quả thu được lại khả quan hơn khi đều lọt vào tứ kết trong cả 2 lần này. Tổng cộng những chiến binh Rồng Vàng đã chơi 9 trận tại các vòng chung kết Asian Cup với kết quả: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 5 trận.

Hai chiến thắng mà đoàn quân áo đỏ giành được là trước đội tuyển UAE (với tỷ số 2-0 tại Asian Cup 2007) và trước đội tuyển Yemen (cũng với tỷ số 2-0 tại Asian Cup 2019). Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam giành được 8 trong tổng số 27 điểm tối đa tại các vòng chung kết Asian Cup, đạt tỷ lệ 29,6%.

U.23 VN đã dừng bước khi sân chơi U.23 lần này tranh chấp rất gay gắt

Độc Lập

Có thể thấy: tuy cùng giành được số điểm như nhau tại các vòng chung kết châu lục (8 điểm) nhưng bóng đá Việt Nam giành được nhiều trận thắng hơn tại Asian Cup (2 so với 1 ở giải U.23 châu Á), tỷ lệ giành điểm cũng cao hơn (29,6% so với 22,2%) và thành tích cũng đồng đều hơn (cả 2 lần đều vào tứ kết trong khi ở giải U.23 châu Á chỉ 1 lần vào chung kết, 2 lần phải dừng chân sớm ngay từ vòng bảng).

Tựu trung lại, bóng đá Việt Nam tuy hiện đang làm Vua ở khu vực Đông Nam Á (vô địch cả AFF Cup lẫn SEA Games) nhưng rõ ràng là vẫn cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa khi bước ra sân chơi châu lục, ở cả đội tuyển U.23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.