Đồng đội của Công Phượng bị 'tấn công' bất ngờ ở Hàm Rồng

09/08/2015 13:47 GMT+7

(TNO) Sáng 9.8, nhịp sống tĩnh lặng tại Hàm Rồng đã náo động hẳn lên bởi một số CĐV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trên đường lên ủng hộ đội nhà đã ghé thăm… Công Phượng và các đồng đội.

(TNO) Sáng 9.8, nhịp sống tĩnh lặng tại Hàm Rồng đã náo động hẳn lên bởi một số CĐV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trên đường lên ủng hộ đội nhà đã ghé thăm… Công Phượng và các đồng đội.

Văn Toàn bẽn lẽn chụp ảnh cùng fan XSKT.Cần Thơ

Theo lịch trình, nhóm cần 100 CĐV của đội khách đã đi theo 2 chiếc xe ô tô lớn có mặt tại Gia Lai vào 10 giờ sáng nay. Và thật bất ngờ, các fan nhiệt thành của đất tây đô đã đề nghị bác tài rẽ vào đại bản doanh Hàm Rồng để tham quan.

Khá thú vị, khi bên cạnh áo đấu của XSKT.Cần Thơ, trong đoàn có những CĐV mặc áo đấu xanh đậm đặc trưng của những Công Phượng, Tuấn Anh và rất háo hức chụp cơ ngơi của đội bóng lẫn Học viện HAGL Arsenal JMG danh tiếng.

Trùng hợp là thời điểm đó cũng là lúc các cầu thủ HAGL đến giờ đi ăn trưa, sớm nửa tiếng so với ngày thường để có thời gian nghỉ ngơi cho buổi chiều thi đấu.

Ban đầu, các fan XSKT.Cần Thơ khá rụt rè đứng từ xa chỉ chỏ. Đến khi có một cô gái đánh liều đề nghị chụp ảnh chung cùng trung vệ Tiến Dũng, đám đông lập tức rộn ràng hẳn lên với liên tục những lời đề nghị ngọt ngào đến Đông Triều, Văn Toàn…

Tiến Dũng liên tục được các CĐV đề nghị chụp hình chung

Trung vệ Đông Triều cho biết: “Các fan dễ thương này khiến tôi như trở lại những ngày sôi nổi tại Cần Thơ tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 1 năm trước.

Sự yêu quý của những CĐV này dành cho chúng tôi, bất chấp trước mắt là cuộc chiến sống còn với chính đội bóng của họ thực sự rất đáng quý, cho thấy rằng dù đang chơi không tốt nhưng HAGL vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả cả nước”.

Về phần mình, thủ môn Minh Nhựt - trận này bắt chính thay cho Văn Tiến bị treo giò - tỏ ra rất bình tĩnh trước thềm trận đánh lớn, khi cho rằng cơ hội giữa HAGL và XSKT.Cần Thơ là như nhau.

Thủ môn Minh Nhựt sẽ trở lại để trấn giữ khung thành HAGL 

Anh cho biết: “Khi trái bóng chưa lăn thì không nói trước được điều gì hết. So với vòng đấu trước, chúng tôi có lợi thế khi được trở lại sân nhà Pleiku, nơi HAGL vừa quật ngã B.Bình Dương.

Cả đội đã gác hết qua một bên dư âm của trận đấu trước đó với T.Quảng Ninh. Trong đầu chúng tôi lúc này là chiến thắng, với mục tiêu là 3 điểm trước XSKT.Cần Thơ để giành lấy lợi thế trong phần còn lại của cuộc đua trụ hạng. Vào lúc này có lo lắng, lo sợ cũng bằng thừa. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả và phần thưởng sẽ giành cho những ai mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.