Đồng Nai không bỏ V-League

30/12/2012 03:25 GMT+7

Gần đây trên vài báo mạng rộ lên thông tin Đồng Nai có thể sẽ buông V-League, vì dù phía dưới rất sốt sắng để chuẩn bị cho sân chơi đỉnh cao, nhưng dường như các cấp có trách nhiệm không muốn rót thêm tiền vì nhiều khó khăn chung về kinh tế cũng như phải đầu tư nhiều hạng mục khác trong năm 2013. Các thông tin này còn dẫn lời vài vị chức sắc cho biết, với Đồng Nai, bóng đá không phải là điều bắt buộc phải chơi ở hạng cao nhất. Khánh Hòa, Lâm Đồng tiềm năng mạnh mà còn “buông” thì Đồng Nai từ nhiều năm qua phải luôn chạy theo bài toán “thắt lưng buộc bụng” làm sao có thể cùng lúc đầu tư dàn trải để thi đấu V-League, nhất là phải có dàn đèn trị giá gần 20 tỉ đồng.

Gần đây trên vài báo mạng rộ lên thông tin Đồng Nai có thể sẽ buông V-League, vì dù phía dưới rất sốt sắng để chuẩn bị cho sân chơi đỉnh cao, nhưng dường như các cấp có trách nhiệm không muốn rót thêm tiền vì nhiều khó khăn chung về kinh tế cũng như phải đầu tư nhiều hạng mục khác trong năm 2013. Các thông tin này còn dẫn lời vài vị chức sắc cho biết, với Đồng Nai, bóng đá không phải là điều bắt buộc phải chơi ở hạng cao nhất. Khánh Hòa, Lâm Đồng tiềm năng mạnh mà còn “buông” thì Đồng Nai từ nhiều năm qua phải luôn chạy theo bài toán “thắt lưng buộc bụng” làm sao có thể cùng lúc đầu tư dàn trải để thi đấu V-League, nhất là phải có dàn đèn trị giá gần 20 tỉ đồng.

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai, đơn vị đang trực tiếp quản lý đội bóng tỏ ra bức xúc: “Khi nhận được suất chơi V-League, chúng tôi đã xin chủ trương và ý kiến của lãnh đạo tỉnh và thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để bóng đá Đồng Nai có điều kiện cất cánh. Tôi không biết dựa vào đâu mà vài thông tin trên mạng cứ theo kiểu bất lợi cho Đồng Nai. Đến giờ phút này tôi xin khẳng định, không có việc Đồng Nai bỏ sân chơi V-League. Hiện tại đội đang nghỉ và sẽ tập trung lại sau Tết dương lịch. Khi đó chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể về các mặt cho lãnh đạo tỉnh và Sở VH-TT-DL để có những giải pháp thiết thực cho đội bóng. Về dàn đèn, VPF cũng đã thông cảm với việc Đồng Nai bất ngờ được đá V-League nên đồng ý lùi thời hạn đến giai đoạn 2, do vậy việc làm dàn đèn có thể thư thả được một chút”.

Về thông tin Đồng Nai muốn chiêu mộ vài cầu thủ ngôi sao để làm nòng cốt trong đội hình, ông Nguyễn Văn Long khẳng định: “Chúng tôi chủ yếu sử dụng cây nhà lá vườn, có kêu gọi những cầu thủ gốc gác Đồng Nai về thi đấu và sử dụng đội hình từng vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2010. Chúng tôi không chạy theo các cầu thủ ngôi sao vì thực tế cũng không nhiều tiền để mua sắm, nên quan điểm của đội là có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, trụ được thì tốt, còn không thì xuống hạng nhất làm lại”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.