Đồng Tâm Long An đã đăng quang ngôi vô địch

29/11/2010 00:43 GMT+7

* Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2010 sau khi thắng Matsubara (Brazil) trong trận chung kết diễn ra chiều qua trên sân Gò Đậu dưới trời mưa tầm tã.

Ảnh: Khả Hòa

* Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2010 sau khi thắng Matsubara (Brazil) trong trận chung kết diễn ra chiều qua trên sân Gò Đậu dưới trời mưa tầm tã.

Hòa 0-0 sau 90 phút, Mrwanda Danny David ghi bàn thắng trên chấm phạt đền cho ĐTLA ở hiệp phụ sau khi hậu vệ đội Matsubara để bóng chạm tay trong vòng cấm, giành ngôi vô địch với phần thưởng 20.000 USD. Ở trận tranh hạng ba, chủ nhà Becamex Bình Dương giành thắng lợi trước Vicem Hải Phòng với tỷ số 2-1. (H.Quỳnh)

* Tuyển VN siết chặt an ninh: HLV Calisto yêu cầu lực lượng an ninh khách sạn La Thành tăng cường bảo vệ đội tuyển VN đang trú ngụ tại đây chuẩn bị cho AFF Cup. Cụ thể toàn bộ tầng 7 nơi đội tuyển ở đã được giám sát chặt chẽ, không cho bất cứ người lạ nào vào. Phóng viên chỉ có thể tiếp cận đội tuyển ở ngoài sân tập. (G.Lao)

* Ngày mai, 30.11, Navibank Cup 2010 sẽ khai mạc với 6 đội tham dự gồm HAGL, Navibank SG, SQC Bình Định (bảng A), ĐTLA, SHB Đà Nẵng và đội Express FC (Uganda) ở bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trên sân Thống Nhất từ ngày 30.11 đến 9.12 chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào bán kết. Đội vô địch được 250 triệu đồng, hạng nhì 150 triệu đồng. Hai trận đầu tiên sẽ diễn ra giữa Đà Nẵng gặp Express và HAGL gặp Navibank SG. Sinh viên được vào cửa miễn phí ở khán đài D. (Đ.Huấn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.