Đồng Tháp đứt mạch bất bại

14/03/2011 00:13 GMT+7

Sau khi SHB Đà Nẵng thua SLNA, nhiều người đã tính đến chuyện đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) sẽ vươn lên dẫn đầu V-League vì chỉ gặp đối thủ nhẹ ký đang thua liền 5 trận là Hà Nội ACB. Thế trên sân Hàng Đẫy chiều qua ĐT không còn là chính mình khi chơi hết sức rời rạc và thiếu cảm hứng.

Sau khi SHB Đà Nẵng thua SLNA, nhiều người đã tính đến chuyện đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) sẽ vươn lên dẫn đầu V-League vì chỉ gặp đối thủ nhẹ ký đang thua liền 5 trận là Hà Nội ACB. Thế trên sân Hàng Đẫy chiều qua ĐT không còn là chính mình khi chơi hết sức rời rạc và thiếu cảm hứng.

Trong khi Hà Nội ACB đã chơi với tinh thần tập trung cao và tận dụng sự chệch choạc trong đấu pháp của đối phương để Lucas Cantoro ghi 2 bàn vào lưới Tấn Trường. Chiến thắng này giúp cho Hà Nội ACB sống lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Ở trận đấu khác của tốp đầu, Hòa Phát Hà Nội đã bị Vissai Ninh Bình cầm chân 1-1 trong một trận mà Phan Thanh Vân vừa ghi bàn cho đội bóng thủ đô đã bị Đinh Hoàng Max gỡ hòa cho chủ nhà Vissai Ninh Bình. Khatoco Khánh Hòa (KH) thua tiếp trận thứ 2 dù đã có bàn thắng dẫn trước chủ nhà Navibank Sài Gòn do Jonathan ghi. Nhưng vào hiệp 2, tiền đạo Quang Hải ghi bàn vào lưới đội bóng cũ gỡ hòa 1-1, sau đó Edene ấn định chiến thắng 2-1 cho Navibank Sài Gòn và đẩy KH tụt xuống hạng 7.

Chính sự kèn cựa nhau của nhóm trên giúp cho Becamex Bình Dương (BD) vươn lên nhập vào nhóm đua tranh ngôi vô địch khi thầy trò Ricardo có thêm chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Thanh Hóa (TH). Điều đáng nói đây là trận mưa bàn thắng và cả 7 bàn đều diễn ra trong 34 phút đầu trận đấu, xứng đáng đi vào kỷ lục V-League. Philani lập công cho BD với cú đánh đầu cận thành mở tỷ số ngay phút 2. 11 phút sau bàn thua, Lê Văn Thắng (TH) san bằng cách biệt 1-1 cho đội khách. Điều đó chỉ càng làm cho trận đấu “nóng” lên khi Lee Nguyễn rồi Philani liên tục lập công để đưa BD dẫn trước 3-1. Không chịu lép vế, Đình Tùng và Sunday đã quân bình tỷ số 3-3 cho TH. Cuối cùng, trung vệ Chí Công ghi bàn nâng tỷ số 4-3 cho BD ở phút 34.

Trận còn lại, Hoàng Anh Gia Lai thủ hòa chủ nhà Vincem Hải Phòng 1-1.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ Đà Nẵng: 12 điểm, 2/ Đồng Tháp: 11 điểm, 3/ Navibank Sài Gòn: 11 điểm, 4/ Hòa Phát: 10 điểm, 5/ SLNA: 10 điểm, 6/ Becamex Bình Dương: 10 điểm, 7/ Khatoco Khánh Hòa: 9 điểm, 8/ Hà Nội T&T: 9 điểm, 9/ HAGL: 7 điểm, 10/ Hải Phòng: 7 điểm, 11/ Thanh Hóa: 7 điểm, 12/ Vissai Ninh Bình: 6 điểm, 13/ ĐTLA: 5 điểm, 14/ Hà Nội ACB: 3 điểm.

L.P - Q.H - N.Quang -
Q.Dương - T.Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.