Đông Triều: 'Tôi rất vui vì nỗ lực của mình đã được ghi nhận'

25/11/2015 20:07 GMT+7

Chúng tôi phải khẳng định đến 3 lần, hậu vệ đang thi đấu cho U.21 HAGL Trần Hữu Đông Triều mới dám tin anh có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2016.

Chúng tôi phải khẳng định đến 3 lần, hậu vệ đang thi đấu cho U.21 HAGL Trần Hữu Đông Triều mới dám tin anh có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2016.

Đông Triều cười rất tươi sau chiến thắng của U.21 HAGL trước U.21 Myanmar tại U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 - Ảnh: Bạch Dương

Báo tin cho Trần Hữu Đông Triều về việc anh được gọi vào đội tuyển U.23 quốc gia, một thoáng bất ngờ, trung vệ HAGL nói: “Em làm gì có anh, em đọc báo sáng giờ thấy đưa tên 6 cầu thủ HAGL có thấy tên em đâu”.

Tới khi chúng tôi khẳng định chắc chắn Triều được gọi, anh cũng hỏi tới hỏi lui đến 3 lần, sau đó mới tin: “Nếu quả thật đó là sự thật em rất vui. Suốt thời gian dài vừa qua em phải nỗ lực chống chọi với chấn thương để có thể trở lại. Chắc chắn em sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở lần này”.

Đông Triều là trung vệ trụ cột của U.19 Việt Nam trước đây. Anh là một trong những cầu thủ tài năng của Học viện Arsenal JMG HAGL. Nhưng trong hai năm qua, do mật độ thi đấu quá dày nên Triều bị chấn thương cơ vì quá tải.

Tại Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, Đông Triều chơi khá tốt nên được HLV Miura gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam.

Đông Triều cũng cho biết, anh sẽ nỗ lực hết mình bởi ước mơ khoác áo U.23 Việt Nam của anh đã thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.