ĐT.LA tìm cách giữ quân

20/08/2010 08:42 GMT+7

Sau mùa giải 2010, hàng loạt trụ cột của ĐT.LA sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Long An như Tài Em, Hoàng Lâm, Tshamala, thủ môn Filip Madjovski, Hoàng Thương… Riêng tiền vệ Minh Phương sẽ hết hạn vào tháng 1.2011.

Tài Em (phải) hết hạn hợp đồng với ĐT.LA vào cuối mùa này

Sau mùa giải 2010, hàng loạt trụ cột của ĐT.LA sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Long An như Tài Em, Hoàng Lâm, Tshamala, thủ môn Filip Madjovski, Hoàng Thương… Riêng tiền vệ Minh Phương sẽ hết hạn vào tháng 1.2011.

Trong số những nhân vật trên, vai trò của Hoàng Lâm và thủ môn Madjovski không lớn đối với ĐT.LA, nên nhiều khả năng họ sẽ không giữ những cầu thủ này.

Trong khi đó, tương lai của Tài Em, Minh Phương, Tshamala, Hoàng Thương sẽ phụ thuộc vào buổi gặp gỡ giữa từng cầu thủ với ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch CLB, trong thời gian tới. Bầu Thắng ít khi công khai chuyện tài chính trong việc tuyển quân và giữ quân, nhưng bằng những chiêu rất riêng của mình, ông vẫn luôn thành công trong việc thu hút các tài năng.

Trước đây, khi Hoàng Thương không tiêu tiền đúng cách, bầu Thắng đã gặp riêng cầu thủ này để nói về hoàn cảnh gia đình của Hoàng Thương, về cách sống sao cho tốt. Sau lần ấy, Hoàng Thương rất nể bầu Thắng rồi quyết tâm ở lại với ĐT.LA.

Ngoài mặt, tuy GĐĐH Phạm Phú Hòa của ĐT.LA nói rằng đội bóng không bao giờ mua cầu thủ với giá hơn 500 triệu đồng, nhưng thực chất khi cần, họ vẫn có thể chi mạnh tay. Đơn cử như trường hợp của trung vệ Thanh Giang. Khi cầu thủ này ký lại với ĐT.LA hồi đầu mùa giải 2010, lãnh đạo đội đã lót tay cho Thanh Giang 1,5 tỉ đồng, một con số không nhỏ đối với một hậu vệ không mấy nổi tiếng như Thanh Giang. Ngoài ra, trong mùa giải 2010, quỹ chuyển nhượng của ĐT.LA đạt gần 10 tỉ đồng, nên việc họ chi một con số tương đối để giữ chân các sao cỡ Tài Em, Minh Phương hay Tshamala là chuyện có thể tính đến.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.