Đưa 2 trọng tài giải hạng nhất lên bắt V-League

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/09/2020 09:00 GMT+7

Gặp khó về lực lượng, VFF tính phương án bổ sung trọng tài giỏi ở giải hạng nhất lên bắt ở giai đoạn 2 V-League 2020.

Hôm qua, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch tập huấn trọng tài giữa mùa giải 2020 phải chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 5.9 tại Hà Nội dành cho các trọng tài phía bắc, đợt 2 từ 19.9 dành cho các trọng tài phía nam. Ngoài ra, còn có đợt 3 (chưa xác định thời gian) dành cho các trọng tài ở những địa phương bị dịch là Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương.
Ông Dương Văn Hiền cho biết đợt tập huấn này sẽ có 5 - 6 trường hợp không đạt hồi đầu năm quay lại kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ được phân công làm nhiệm vụ thời gian tới. Ngoài ra, Ban trọng tài cũng đang xem xét bổ sung khoảng 2 trọng tài bắt tốt ở giải hạng nhất lên làm nhiệm vụ ở V-League. Hiện trọng tài cho V-League (cả chính thức lẫn dự bị) ngoài số bị kỷ luật có thể không được mời làm nhiệm vụ tiếp hoặc chỉ làm bàn như Mai Xuân Hùng, Trần Văn Trọng, Vũ Phúc Hoan... hiện vẫn đủ nhưng vẫn cần bổ sung phòng trường hợp chấn thương hoặc dính thêm kỷ luật.
VFF cũng ấn định tổ chức lại các giải đấu ngoài chuyên nghiệp từ 18.9 tới. Đầu tiên là vòng chung kết giải U.17 tại PVF từ 18.9, kế đến là giải bóng đá hạng nhì từ 20.9 đến đầu tháng 11, lượt về vòng loại U.15 quốc gia từ 20.9, lượt về giải futsal vô địch quốc gia từ 22.9, lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG từ 22.9… (T.K)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.