Dừng bước ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam vẫn tăng 2 bậc trên BXH FIFA

07/04/2016 17:51 GMT+7

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa mới công bố, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, vươn lên xếp hạng 144 thế giới. Dù vậy, ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn chỉ xếp thứ ba.

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa mới công bố, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, vươn lên xếp hạng 144 thế giới. Dù vậy, ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn chỉ xếp thứ ba. 

Tuyển Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh: Minh Tú
Trong tháng 3 vừa qua, tuyển Việt Nam đã có hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2018 với kết quả thắng Đài Loan 4-1 và thua Iraq 0-1. Với kết quả này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã dừng chân ở vòng loại World Cup 2018.
Đứng đầu khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Philippines khi đội bóng này tăng 19 bậc lên hạng 116 thế giới. Sở dĩ tuyển Philippines thăng hạng nhiều là do họ đã có chiến thắng mang tính lịch sử 3-2 trước CHDCND Triều Tiên ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua. 
Sự thăng tiến vượt bậc của Philippines đã gây xáo trộn lớn ở khu vực Đông Nam Á. Bởi tuyển Thái Lan dù đã giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nhưng vẫn tụt một hạng xuống vị trí 119 thế giới, xếp thứ 2 Đông Nam Á.

Dù thăng hạng nhiều nhưng Philippines không phải là đội thăng tiến nhất tháng qua. Danh hiệu này thuộc về Guinea Bissau ở châu Phi khi tăng 45 bậc từ hạng 147 lên hạng 102 thế giới. 
Tuyển Argentina đoạt vị trí số 1 thế giới từ tuyển Bỉ - Ảnh: AFP
Ở top các đội bóng hàng đầu thế giới cũng có những sự xáo trộn lớn. Tuyển Argentina với những chiến thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup 2018 đã vươn lên tái chiếm ngôi đầu từ tay tuyển Bỉ, đội đã thua 1-2 trước Bồ Đào Nha trong trận giao hữu gần đây. 
Đội bóng xứ tango đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Chile (2-1) và Bolivia (2-0), để leo lên vị trí thứ ba trong cuộc đua tìm vé đến Nga vào năm 2018.

Trong top 10, ngoại trừ Brazil (tụt 1 bậc), các đội bóng khác ở khu vực Nam Mỹ như Chile, Clombia và Uruguay đều thăng hạng.
Ở khu vực châu Á, Iran vẫn tăng 2 bậc để đứng đầu với 672 điểm (xếp hạng 43 thế giới). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.