Fan Đồng Nai 'phát sốt' vì HAGL

27/08/2015 20:00 GMT+7

(TNO) 'Chẳng biết sau này thế nào, chứ chưa bao giờ tôi thấy một buổi tập có nhiều CĐV đến theo dõi như vậy. Nghiệt ngã ở chỗ, rất nhiều trong số đó lên sân để ủng hộ cho đội khách Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL ). Vậy mới... nhói chứ', một cầu thủ Đồng Nai nói đùa khi nhìn lên khán đài.

(TNO) 'Chẳng biết sau này thế nào, chứ chưa bao giờ tôi thấy một buổi tập có nhiều CĐV đến theo dõi như vậy. Nghiệt ngã ở chỗ, rất nhiều trong số đó lên sân để ủng hộ cho đội khách Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Vậy mới... nhói chứ', một cầu thủ Đồng Nai nói đùa khi nhìn lên khán đài. 
Bầu chọn
Theo bạn, HAGL có xuống hạng không?

Một CĐV chuẩn bị rất kỹ, đem theo cả Ipad để chụp hình những thần tượng của mình. Có thể thấy, dù ở Đồng Nai nhưng người này lại mê HAGL và nhất là Công Phượng. Để có những tấm ảnh như thế này, các CĐV đã phải chờ nhiều giờ đồng hồ
Lực lượng an ninh đang hộ tống các cầu thủ HAGL ra khỏi sân sau buổi tập. Những hàng rao đã được chuẩn bị sẵn để dựng lên nhằm bảo đảm an toàn cho đám nhỏ của bầu Đức. Sự phòng hờ không thừa khi từ vài chục người lúc Đồng Nai tập, lượng CĐV đông dần, lên đến hàng ngàn sau khi HAGL tập xong
Một fan nữ mạnh dạn cầm sổ tiến đến xin chữ ký của Văn Toàn. Có lẽ, nhờ là phụ nữ nên cô được các chú bảo vệ ưu ái hơn cho phép tiếp cận các cầu thủ HAGL
Hãy nhìn vào sự phấn khích này. Không phân biệt già trẻ, có thể thấy cả những chiếc áo sơmi đồng phục trắng của các em học sinh... tất cả cùng háo hức chờ đợi được thấy tận mắt các cầu thủ HAGL 
Cô gái trẻ sau khi xin được chữ ký vui quá đang chạy tiếp vào trong để xin chữ ký cầu thủ khác
Các fan nam mạnh dạn hơn kéo trung vệ Đông Triều lại để chụp tự sướng
Đã yêu là chấp nhận tất cả. Các thanh niên trẻ khỏe do đến sau đã đu hẳn lên giàn giáo bằng thép ở mặt tiền khán đài A sân Đồng Nai chỉ để được thấy và chụp ảnh các thần tượng của mình
Như mọi khi, Công Phượng là tâm điểm của chú ý. Hàng ngàn người bỗng phấn khích hẳn, ồn ào hẳn và bằng mọi cách chen lấn để được đến gần thần đồng bóng đá xứ Nghệ
Phải rất vất vả những người có trách nhiệm giữ an ninh mới dìu Công Phượng đến gần chiếc xe chở đội của HAGL
Có thể thấy chiếc áo đấu của cậu bé để chỏm này in dòng chữ Hoàng Thiên. Cựu tiền đạo tuyển quốc gia này là niềm hy vọng lớn của đội bóng phố núi trong trận "chung kết ngược" sắp tới
Người đàn ông này đang bế cậu bé trên tay mà mắt vẫn không rời khỏi xe chở đội HAGL. Cơn sốt HAGL đã hạ nhiệt rất nhiều so với đầu mùa giải, nhưng tình cảm trong lòng các CĐV hướng đến họ vẫn còn nguyên đó
Chàng thanh niên trẻ sau khi chụp các thần tượng đang nhờ bạn chụp tự sướng trước xe chở đội HAGL, để "dính" tí xíu Văn Toàn ở phía trên
Sân Đồng Nai bao năm vốn êm ả với đá bóng, đỉnh cao nhất lại là những trận đấu gặp SLNA hay Thanh Hóa. Ngày mai, 28.8, một lần nữa lượng CĐV đến sân sẽ vượt trên con số 1 vạn và không bất ngờ nếu rất nhiều trong số đó ủng hộ, xuýt xoa các pha bóng của.... đội khách HAGL 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.