Fan khuyết tật lặn lội 400km để gặp Công Phượng

05/11/2014 15:06 GMT+7

(TNO) Ngoài họ hàng, bạn bè xung quanh, ở lần về thăm nhà lần này Công Phượng còn đón một vị khách đặc biệt là bạn Nguyễn Văn Cường, một chàng trai câm điếc bẩm sinh một mình vượt qua 400km từ Phú Thọ xuống Nghệ An để gặp thần tượng.

(TNO) Ngoài họ hàng, bạn bè xung quanh, ở lần về thăm nhà lần này Công Phượng còn đón một vị khách đặc biệt là bạn Nguyễn Văn Cường, một chàng trai câm điếc bẩm sinh một mình vượt qua 400km từ Phú Thọ xuống Nghệ An để gặp thần tượng.

>> Công Phượng khiến mẹ Hoa hốt hoảng khi... đòi cưới vợ
>> Công Phượng, Tuấn Anh không được dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc
>> Công Phượng, Tuấn Anh vẫn còn cơ hội ra... biển lớn

 Anh Cường đã vượt 400km chỉ để được có mặt tại quê nhà cùng thần tượng - Ảnh: Hải An
Anh Cường đã vượt 400km chỉ để được có mặt tại quê nhà cùng thần tượng - Ảnh: Hải An

Chàng fan đặc biệt Nguyễn Văn Cường (1994) đến từ mảnh đất Phú Thọ, vốn có may mắn được lên sân Mỹ Đình trực tiếp theo dõi trận chung kết U.19 Đông Nam Á của tuyển U.19 Việt Nam với U.19 Nhật Bản.

Trận đấu đấy, những pha xử lý bóng đầy mê hoặc của Công Phượng đã hấp dẫn chàng trai câm điếc bẩm sinh này.

Ngay sau trận bóng đó, Cường luôn cố gắng tìm cách dõi theo những hoạt động của tuyển U.19 Việt Nam, theo sát xe chở tuyển U.19 Việt Nam về tận khách sạn để bày tỏ lòng yêu quý của mình. Đặc biệt, anh dành sự hâm mộ cho chàng trai xứ Nghệ mang áo số 10 Công Phượng.

Mới đây, khi biết tin các cầu thủ U.19 HA.GL có 10 ngày nghỉ hiếm hoi về thăm gia đình, Cường đã chủ động liên hệ với Công Phượng, xin địa chỉ để về thăm Phượng trực tiếp ở quê nhà.

Thấy Cường một lòng mong muốn và háo hức được gặp mặt mình ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Phượng đã chỉ cho Cường một cách cẩn thận, đi đến chỗ nào, bắt xe nào để về được nhà mình.

Mong muốn được một lần về mảnh đất sinh ra chàng cầu thủ này, Cường đã chuẩn bị tư trang để xuất phát từ Phú Thọ về Nghệ An sau khi Phượng về nhà được 2 ngày.

Bố mẹ Công Phượng cũng rất cảm kích trước tấm lòng của cậu bé này nên muốn giữ cậu ở lại chơi thêm ít ngày. Biết sức khỏe của Cường như thế, mọi người lại quý mến anh hơn.

Trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho con, bà Hoa và ông Bảy mừng vui nhưng cũng không khỏi trăn trở: “Chỉ mong báo chí đừng tâng bốc Phượng quá nếu không chúng tôi sợ nó xao nhãng trong luyện tập, thi đấu.

Có những thành công như thế là Phượng cũng phải nhờ đến sự dẫn dắt của các thầy cùng sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ U.19 HAGL. Các cháu ai cũng tài cũng giỏi nên mong rằng hãy để Phượng yên tâm tập trung luyện tập, thi đấu”.

Hải An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.