FLC Thanh Hóa chuẩn bị 'thay máu' hàng loạt trụ cột

06/06/2018 20:13 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên , sau khi lượt đi V-league 2018 kết thúc, CLB FLC Thanh Hóa sẽ thanh lý một số cầu thủ.

Theo nguồn tin, danh sách thanh lý này có tên Lê Quốc Phương, cầu thủ có biệt danh là “messi xứ Thanh”. Quốc Phương là cầu thủ cùng lứa U.19 Việt Nam với Văn Quyết, Hải Huy, Tiến Duy. Quốc Phương ra mắt đội 1 Thanh Hóa năm 2011 và thường xuyên ghi những bàn thắng đẹp mắt thuộc dạng “siêu phẩm”. Cùng với Văn Thắng, Đình Tùng, Quốc Phương được người hâm mộ xứ Thanh coi là biểu tượng của đội bóng. Tuy nhiên, phong độ của Quốc Phương thời gian gần đây không tốt nên có thể sẽ bị Thanh Hóa thanh lý.
Ngoài Quốc Phương còn có Van Bakel, Mai Tiến Thành và Văn Bình được cho là nằm trong danh sách này.
Trước đó, khi V-League 2018 chưa bắt đầu, FLC Thanh Hóa đã không tái ký hợp đồng với 6 cầu thủ là Uche, Lương Bá Sơn, Lê Bật Hiếu, Lưu Văn Hương, Bùi Trần Tuấn Anh và Nguyễn Tăng Tuấn. HLV Petrovic cũng ra đi. Người thay thế ông Petrovic là HLV Mihail Marian Cucchiaroni cũng chia tay đội bóng sau 4 vòng đấu.

tin liên quan

Đội trưởng FLC Thanh Hóa chưa ngán án phạt của VFF
Từng bị phạt rất nặng năm 2017 nhưng xem ra đội trưởng Omar của CLB FLC Thanh Hóa chưa biết 'sợ'. Ngày 6.6, Omar phải nhận án phạt rất nghiêm khắc từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do có hành vi bạo lực trong trận gặp Nam Định trên sân Thiên Trường vòng 11 V-League 2018 vào ngày 3.6.
Chiếc ghế nóng của đội bóng xứ Thanh được trao cho HLV  Đức Thắng. Sau 5 trận dẫn dắt FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng có 2 trận thua, 2 trận hòa và 1 trận thắng. Hiện FLC Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ 9 với 19 điểm sau 11 vòng đấu. Một thành tích không đúng với kỳ vọng và thực lực của đội bóng này.
Nguyên nhân lớn dẫn đến thành tích bết bát của á quân V-League 2017 chính là sự xáo trộn lớn về mặt lực lượng. Những cầu thủ mới như Văn Hiếu, Minh Tuấn, Văn Nam, Quang Vinh, Xuân Thành chưa hòa nhập và phát huy tốt khả năng của mình. Những trụ cột cũ xuống phong độ, thậm chí còn dính nghi án “chống đối” HLV Mihail Marian Cucchiaroni. Ngay cả Văn Thắng, cầu thủ rất được kỳ vọng cũng biến mất khó hiểu thời gian gần đây.
Ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa chưa nói rõ danh sách các cầu thủ bị thanh lý nhưng khẳng định việc thanh lý các cầu thủ sẽ được tham khảo ý kiến đánh giá chuyên môn từ Ban huấn luyện đội bóng. Đó có thể là động thái để lãnh đạo đội bóng này bình ổn lại tình hình, đưa Thanh Hóa trở lại với cuộc đua vô địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.