Futsal kịch tính đến phút chót

03/10/2018 21:27 GMT+7

Mùa giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp HDBank 2018 do Đài Tiếng nói VN (VOV) và VFF tổ chức đã chính thức khép lại không có nhiều bất ngờ về chuyên môn nhưng tạo dấu ấn qua cuộc rượt đuổi kịch tính ở ngôi vô địch.

Kịch tính bắt đầu từ đầu lượt về khi Sanatech Sanest Khánh Hòa từ vị trí thứ 5 ở lượt đi thắng Sài Gòn FC rồi vượt qua Cao Bằng đê trở thành đội bóng bám đuổi 2 đội mạnh xếp trên là Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam Đại học Gia Định. Càng lúc đội bóng phố biển càng vươn lên ngoạn mục thu hẹp khoảng cách và đẩy kịch tính lên cao trào khi thắng trực tiếp thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân, tạo nên cuộc đua tay ba vô cùng hấp dẫn

Tuy nhiên một trận hòa của Sanatech Sanest Khánh Hòa và chiến thắng trực tiếp 3-2 của Thái Sơn Nam trước Hải Phương Nam Đại học Gia Định đã giúp cán cân nghiêng về các nhà á quân giải các CLB Châu Á 2018.

Việc CLB Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch không có gì bất ngờ. Chỉ có điều như HLV Nguyễn Bảo Quân cho biết, ông cũng như tập thể đội bóng dù đã nhiều lần lên ngôi vô địch, nhưng đều có cảm giác vui mừng như nhau.

Riêng năm nay, đặc biệt là giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, họ nhập cuộc chậm và luôn phải bám đuổi đối phương, phải tận dụng từng điểm số. Ở lượt về, ban huấn luyện đã chỉ đạo các cầu thủ nỗ lực thi đấu với tất cả sức mạnh của một tập thể giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và đoàn kết, nhất là trong giai đoạn nước rút. Nhờ thế Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Lê Quốc Nam, Phạm Đức Hòa.. mới bật lên thể hiện đẳng cấp của mình.

Thái Sơn Nam xứng đáng lên ngôi vô địch Tú Vũ
Chính thành quả đạt được từ những khó khăn nên niềm vui của chiến thắng cũng cao hơn so với năm ngoái. Thành công này chính là động lực để cho ban huấn luyện cũng như đội bóng Thái Sơn Nam tiếp tục thực hiện những dự án sắp tới trong đó chính là nhắm đến cú đúp vô địch cúp Quốc gia, diễn ra vào tháng 11 tới tại Quảng Ninh.

Phần thưởng cho ngôi á quân của Sanatech Sanest Khánh Hòa rất xứng đáng, nhất là họ đã có một lượt về bùng nổ, thắng cả Thái Sơn Nam 2-1 và đặc biệt trận cuối đè bẹp hiện tượng Hải Phương Nam Đại học Gia Định đến 5-0 bằng lối chơi chặt chẽ, cống hiến và làm hài lòng đông đảo người xem. Không phải ngẫu nhiên khi đoàn quân phố biển đoạt luôn giải phong cách. Điểm mạnh nhất ở đội bóng này chính là tinh thần rất mạnh mẽ, thái độ thi đấu ngoan cường và khát vọng chiến thắng mãnh liệt.

Sanatech Sanest Khánh Hòa thi đấu rất hay ở lượt về Nhật Quỳnh
Trưởng đoàn Sanatech Sanest Khánh Hòa Trần Duy Hiếu cho biết, mùa giải này chất lượng các trận đấu rất cao và thể hiện rõ nhất là tới lượt đấu cuối cùng vẫn còn tới 3 đội có khả năng vô địch. Đó là minh chứng về sự bám đuổi quyết liệt, sự tiến bộ của những nhân tố mới đã góp phần thúc đầy chất lượng chuyên môn, đồng thời còn lôi kéo sự quan tâm của người xem, thể hiện qua việc khán giả tới sân nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng mỗi lúc một rất đông. Đó là cái hiệu ứng tốt, bởi bất kỳ giải đấu nào cùng cần khán giả.

“Nói riêng về đội bóng chúng tôi thì có thể khẳng định là anh em đã đồng lòng, vượt qua những thử thách khó khăn. Lượt đi, chúng tôi có lúc chỉ đứng thứ 5, nhưng đã biết thể hiện đúng thời điểm, như ngày hôm nay, chúng tôi giành chiến thắng 5-0, qua đó giành vị trí á quân một cách thuyết phục. Và chắc chắn là chúng tôi đã để lại một hình ảnh ấn tượng trong lòng giới chuyên môn và người hâm mộ” ông Trần Duy Hiếu nói.

Thi đấu đầy cống hiến, Sanatech Sanest Khánh Hòa đã "chận đứng" hiện tượng Hải Phương Nam Đại học Gia Định Nhật Quỳnh
Ngoài giải thủ môn xuất sắc dành cho Hồ Văn Ý của Thái Sơn Nam, niềm an ủi cho đội hạng ba Hải Phương Nam Đại học Gia Định (liên tục dẫn đầu 14 vòng và chỉ đã đánh mất mình ở 2-3 vòng cuối) là danh hiệu cầu thủ xuất sắc cho Vũ Quốc Hưng. Đội nằm ngoài top 4 là Hoàng Thư Đà Nẵng cũng có danh hiệu cho vua phá lưới Nguyễn Văn Hiếu với 14 bàn
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc VOV trao bảng danh vị cho đội vô địch Tú Vũ
Nét mới của mùa giải 2018, đó là lần đầu tiên có giải đấu đồng hành giành cho sinh viên quy tụ các đội bóng đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn hai thành phố Đà Nẵng và TP.HCM . Giải này không chỉ tạo nên một sân chơi cho những sinh viên đam mê môn bóng đá trong nhà, mà còn thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, bộ môn Futsal nói riêng trên cả nước, qua đó phát hiện ra các tài năng để phát triển nguồn nhân lực cho các các câu lạc bộ, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Trường Đại học Gia Định giành giải nhất Sinh viên đồng hành Nhật Quỳnh
Giải đấu đồng hành dành cho sinh viên cũng góp phần thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực thi đấu cho các cầu thủ Futsal chuyên nghiệp. Trong 16 trường Đại học khu vực TP. HCM tranh tài sôi nổi, đội trường Đại học Gia Định đoạt chức vô địch, á quân là trường Đại học Công nghệ và giải ba thuộc về Đại học Nông Lâm.
Trao giải phong cách cho Sanatech Sanest Khánh Hòa Nhật Quỳnh
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao giải cầu thủ xuất sắc Tú Vũ
Ông Lê Thành Trung, Phó Tổng giám đốc HDBank trao giải vua phá lưới Nhật Quỳnh
Ông Nguyễn Ca, Trưởng BTC giải trao giải cho Sinh viên đồng hành Nhật Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.