Futsal Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam thắng tiếp trận thứ 2

27/07/2014 09:33 GMT+7

(TNO) Đội tuyển futsal Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam (VN) do báo Công an TP.HCM và báo Thể Thao VN tổ chức với sự tài trợ của Tôn Hoa Sen đã thắng tiếp trận thứ 2 trên đất Philippines trước liên quân U.14 Manila và Trường Philippines Normal với tỷ số 7-3 vào ngày 26.7.

(TNO) Đội tuyển futsal Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam (VN) do báo Công an TP.HCM và báo Thể Thao VN tổ chức với sự tài trợ của Tôn Hoa Sen đã thắng tiếp trận thứ 2 trên đất Philippines trước liên quân U.14 Manila và Trường Philippines Normal với tỷ số 7-3 vào ngày 26.7.

>> Futsal trẻ em Việt Nam thắng Philippines 10-3
>> Tuyển thủ futsal Việt Nam sử dụng doping
>> Tuyển futsal Việt Nam lực bất tòng tâm

 
Đội trưởng Huỳnh Minh Hiếu (áo trắng) chơi hay trên đất Philippines

Sau trận thua đầu đầu tiên, Trường Philippines Normal được tăng cường các cầu thủ U.14 Manila nên đã chơi một trận khá hay trước đội khách VN.

Dù vậy, với đội hình gồm những cầu thủ tiêu biểu tại Giải vô địch futsal Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam - Cúp Tôn Hoa Sen 2014, đội khách VN vẫn chơi hay hơn.

Các cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt như Mai Chí Hiếu, Huỳnh Minh Hiếu, PhamVăn Thắng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thanh Phi, Huỳnh Long, Văn Tiến, Anh Tuấn, Quang Hưng đều chứng tỏ mình xứng đáng được góp mặt trong đội hình đi du đấu tại Philippines lần này.

Với lối chơi kỹ thuật và gắn kết, Đội futsal Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam đã giành chiến thắng trước liên quân U.14 Manila và Trường Philippines Normal với tỷ số 7-3.

Phát biểu về chuyến đi, Trưởng đoàn Đặng Quang Dương nói: “Các em đều rất vui và hạnh phúc đó là điều quý giá nhất mà chuyến đi đạt được. Sau chuyến đi, chắc chắn nhiều em sẽ có ấn tượng tốt đẹp về sự quan tâm của người lớn, nên sẽ sống tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.