Gala trao giải V-League 2018: Quang Hải đoạt cú đúp danh hiệu

16/10/2018 20:30 GMT+7

Chiều 16.10, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Gala trao giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018.

Theo đánh giá của VPF, chất lượng chuyên môn của cả 3 giải đấu năm 2018 đều đạt được sự ổn định và có hướng phát triển tích cực. Sự tương quan, đồng đều về lực lượng của các CLB đã tạo ra sự đua tranh sôi nổi, hấp dẫn trong nhiều trận đấu; sự hấp dẫn của mùa giải còn được tạo ra bởi việc đua tranh thứ hạng giữa các đội giành huy chương cũng như tránh suất xuống hạng đã diễn ra quyết liệt, kịch tính cho đến những vòng đấu cuối cùng của cả 3 giải đấu.
Một số điểm sáng về thành tích thi đấu tại mùa giải 2018 đáng được ghi nhận như: Chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp (từ vòng 12 đến vòng 24, gồm 5 trận hòa và 8 trận thắng) của CLB Sanna Khánh Hòa BVN, chuỗi 8 trận thắng liên tiếp (từ vòng 13 đến vòng 20) của CLB Sông Lam Nghệ An và nổi bật nhất là sự kiện CLB Hà Nội lần đầu tiên lập kỷ lục tại V-League về việc giành chức vô địch sớm trước 5 vòng đấu.
Nhiều CLB sở hữu lứa cầu thủ trẻ tiềm năng, chất lượng (Hà Nội B, Viettel, Hà Nội, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng...). Cầu thủ các CLB đều thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, ý thức chấp hành luật và các quyết định của trọng tài cơ bản được đảm bảo tốt; số thẻ đỏ ở V-League và giải hạng Nhất tiếp tục giảm thấp so với 2 mùa giải trước. một số sân có lượng khán giả tăng đột biến so với những mùa giải trước như: Thiên Trường, Hàng Đẫy, Thanh Hóa…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác điều hành thì mùa giải cũng vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót, sự cố ngoài mong đợi. Công ty VPF, ban điều hành các giải và những người tham gia công tác tổ chức điều hành mùa giải sẽ cùng với các CLB tiến hành tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để kiên quyết chấn chỉnh, sửa chữa nhằm triển khai tổ chức mùa giải 2019 và những mùa tiếp theo được tốt hơn, tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai.
Những hình ảnh nổi bật xung quanh Gala trao giải
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (hàng đầu tiên, bìa phải) dự lễ trao giải Vy Khánh
Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF nhậm chức đầu mùa giải 2018 và đã lèo lái khá thành công các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam Vy Khánh
HLV Park Hang-seo và Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa phải) Vy Khánh
Đội hình tiêu biểu của V-League 2018 gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, hậu vệ phải Vũ Văn Thanh (vắng mặt), trung vệ Đỗ Duy Mạnh, trung vệ Zarour (vắng mặt), tiền vệ trái Nguyễn Quang Hải, tiền vệ phải Nghiêm Xuân Tú, tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh (vắng mặt), tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Vy Khánh
Giải cầu thủ xuất sắc nhất CLB Vy Khánh
Cầu thủ Oseni (Hà Nội) nhận giải vua phá lưới Vy Khánh
Quang Hải (bìa trái) - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Văn Quyết - cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2018 Vy Khánh
Đội Becamex Bình Dương vô địch Cúp quốc gia Vy Khánh
CLB Hà Nội nhận Cúp vô địch V-League 2018 Vy Khánh
Còi bạc 2018 Hoàng Ngọc Hà (thứ 3 từ phải sang), Còi bạc Nguyễn Ngọc Châu (bìa trái) Vy Khánh
Đoàn Văn Hậu (bìa trái) và Hà Đức Chinh - cầu thủ xuất sắc nhất CLB SHB Đà Nẵng Vy Khánh
Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện cầu thủ, Nghiêm Xuân Tú, Đoàn Văn Hậu (lần lượt từ trái sang) Vy Khánh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.