Ghi bàn thắng phút cuối, Uzbekistan vượt qua U.23 Việt Nam lên ngôi châu Á

27/01/2018 18:20 GMT+7

Trải qua 120 phút, các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường giữ tỷ số hòa 1-1. Thế nhưng, ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, thủ môn Tiến Dũng đã bị đánh bại và U.23 chấp nhận vị trí á quân châu Á.

Tường thuật trực tiếp
CK U23 châu Á 2
Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho biết đến thời điểm này Vietravel chính thức tổ chức cho khoảng hơn 800 CĐV VN từ TP.HCM và Hà Nội sang Trung Quốc cổ vũ cho U.23 VN. Ngoài một nhóm gần 150 CĐV đã đi trước theo tour vào hôm qua, 5 và 6 giờ sáng nay 27.1 có 2 máy bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất và 1 máy bay từ sân bay Nội Bài sẽ đưa gần 700 CĐV VN còn lại bay thẳng đi Thường Châu. Ngoài Vietravel, phía Saigontourist cũng có khoảng 200 CĐV VN sang Trung Quốc. Như vậy, có khoảng hơn 1.000 CĐV đi cổ vũ cho U.23.
Với chi phí đi cổ vũ U.23 VN từ phía nam là 24 triệu đồng và phía bắc khoảng 21 triệu đồng, nhiều CĐV cho biết họ cảm thấy rất hào hứng để tiếp lửa cho U.23 VN vì đây là thời khắc lịch sử được chứng kiến một đội bóng VN lên tầm châu Á. Các CĐV sẽ được trang bị đồng phục, dụng cụ cổ động, ăn uống, bảo hiểm, vé vào sân, visa nhập cảnh... Sau khi đến Trung Quốc, khoảng 12 giờ trưa nay sẽ di chuyển đến sân luôn. Sau khi trận đấu kết thúc sẽ lập tức quay về VN. Anh Sáng Củ Chi, một fan rất trung thành với đội tuyển VN, cho biết: “U.23 VN đá hay quá làm chúng tôi không thể ngồi nhà xem ti vi nữa mà phải sang để tận mắt thấy những nỗ lực và cống hiến của các em để động viên tinh thần giúp các em thêm sức mạnh để mang về kỳ tích lịch sử cho bóng đá VN”.
Việc các CĐV VN sang tiếp lửa cho U.23 VN hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí sục sôi trên khán đài Thường Châu, góp phần mang đến niềm tin cho U.23 VN giành chiến thắng.
Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải có 4 lưu ý cho CĐV
Sáng 26.1, Bộ Ngoại giao cho biết: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các CĐV VN sang Trung Quốc cổ vũ cho đội U.23 VN trong trận chung kết, Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải đã đề nghị ban tổ chức giải và các cơ quan chức năng sở tại tạo thuận lợi cho các CĐV VN trong việc mua vé vào sân, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh cho CĐV VN. Tổng lãnh sự quán cũng có 4 lưu ý đối với các CĐV: chỉ nên mua vé tại quầy bán vé chính thức của ban tổ chức; mang theo quần áo ấm để giữ gìn sức khỏe do tình hình thời tiết tại khu vực có mưa tuyết và nhiệt độ xuống rất thấp; bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân, hành lý cá nhân; tuân thủ các quy định của nước sở tại để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý đáng tiếc; ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của VN.
Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải: +86.21.68555698; +86.13636427223; +86.13262651727. Tổng đài bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.
Vũ Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.