Gia hạn thêm 3 năm, HLV Park Hang-seo hứa đưa bóng đá Việt lên tầm cao mới

06/11/2019 07:31 GMT+7

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải thông báo, VFF đã đàm phán thành công và tái ký hợp đồng không chỉ với HLV Park Hang-seo mà còn cả ê kíp cộng sự người Hàn Quốc của ông với thời hạn 3 năm.

Người đứng đầu VFF nói: “Quá trình thương thảo luôn diễn ra với thiện chí của cả đôi bên. VFF luôn đánh giá rất cao những đóng góp to lớn của ông Park cho bóng đá VN suốt 2 năm qua. Trong đó nổi bật như ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018, lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020; vào bán kết ASIAD 18, có mặt ở tứ kết Asian Cup 2019; vô địch AFF Cup 2018... Chúng tôi thực sự quý trọng tài năng, đức độ của người thầy Hàn Quốc và không có lý do gì lại không giữ chân ông ở lại.
Ông Park luôn bày tỏ khát vọng hướng đến những thành tích tốt đẹp hơn cho bóng đá VN. Đôi bên đã đi đến thống nhất cao và tôi đã chỉ đạo VFF hết sức tạo điều kiện cho ông Park cùng các trợ lý hoàn thành tốt công việc. Dĩ nhiên đã ký với ông Park thì phải ký cả với ê kíp cộng sự người Hàn Quốc. Việc tái ký này sẽ đem đến niềm vui lớn cho tất cả những người trong cuộc và cho người dân VN cũng như Hàn Quốc”.
Bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào ngày 31.1.2020. Thời hạn của bản hợp đồng mới là 3 năm tính từ ngày 1.2.2020 - 1.2.2023. Mức lương của ông Park không được tiết lộ nhưng có thể dao động từ 45.000 - 50.000 USD/tháng (mức lương cũ là 20.000 USD/tháng). Ngoài ra, ông Park sẽ được những khoản thưởng cao ở những giải đấu mà tuyển VN, U.23 VN, U.22 VN tham dự và đạt thành tích tốt. Chủ tịch VFF nhấn mạnh VFF hoàn toàn có thể đảm đương được nguồn tài chính để trả lương cho ông Park cũng như các trợ lý với sự giúp đỡ đắc lực của doanh nghiệp yêu bóng đá.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, về mặt nguyên tắc hợp đồng được tái ký 3 năm. Nhưng sau 2 năm nếu thấy cần thiết các bên vẫn có thể ngồi lại xem xét. Được biết, mức lương cho mỗi trợ lý người Hàn ở hai đội tuyển và đội U.22 VN không có con số chung, thấp nhất có thể 15.000 USD/tháng và cao nhất khoảng 18.000 USD.
Một số nội dung quan trọng của bản hợp đồng mới: Bóng đá nam VN cố gắng đứng trong nhóm 10 nước hàng đầu châu Á (hiện đang đứng top 15); đội U.23 VN phấn đấu cạnh tranh suất tham dự Olympic Tokyo 2020, giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021 tại sân nhà. Đội tuyển nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020, AFF Cup 2022; trở thành 1 trong 12 đội xuất sắc nhất châu Á ở vòngloại World Cup 2022.
Trong cuộc làm việc trước khi đi đến thống nhất tái ký hợp đồng, ông Park đã khẳng định với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn rằng, ông cảm ơn VFF và các CLB cũng như các cầu thủ đã hỗ trợ giúp ông thành công tại VN. Ông Park nhấn mạnh không chỉ duy trì mà sẽ cố gắng đưa bóng đá VN lên một tầm cao mới.
Lễ công bố gia hạn bản hợp đồng sẽ diễn ra vào sáng 7.11 tại Hà Nội. Sau đó một ngày, ông Park sẽ nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á tại lễ trao giải AFF Awards.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.