Giá trị bản quyền truyền hình là 10 tỉ đồng/năm

07/03/2012 03:13 GMT+7

Vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH) đang đi đến hồi kết với sự thống nhất cao giữa các đài truyền hình. Chiều qua, AVG, VTV và VTC đã có cuộc làm việc đầu tiên với nhau và đồng ý trao đổi sóng sạch cho nhau mỗi lượt đấu, trong đó VTV sản xuất 4 trận, VTC và AVG cùng sản xuất 3 trận.

Vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH) đang đi đến hồi kết với sự thống nhất cao giữa các đài truyền hình. Chiều qua, AVG, VTV và VTC đã có cuộc làm việc đầu tiên với nhau và đồng ý trao đổi sóng sạch cho nhau mỗi lượt đấu, trong đó VTV sản xuất 4 trận, VTC và AVG cùng sản xuất 3 trận.

Đặc biệt, thay vì 6 tỉ đồng/năm tiền BQTH mà AVG trả cho VFF như hợp đồng đã ký, ba bên đã thống nhất sẽ nâng lên thành 10 tỉ đồng.

Cũng trong hôm qua, theo đề nghị của lãnh đạo Tổng cục TDTT, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc Công ty VPF, đã báo cáo, giải trình một số vấn đề nóng. Về việc VFF, VPF xin đổi tên giải V-League sang V-Super League đã không được Tổng cục TDTT chấp nhận. Đề xuất của VPF về việc coi cầu thủ quốc tịch nước ngoài nhưng có bố hoặc mẹ là người Việt như cầu thủ nội, cũng đã bị bác bỏ. Tổng cục TDTT nhấn mạnh, điều này không có lợi cho bóng đá trẻ phát triển và vi phạm luật Quốc tịch. Đề xuất sử dụng 5 cầu thủ nội dưới 21 tuổi ở mỗi đội CLB, Tổng cục chưa thể có câu trả lời mà cần phải xem xét thêm.

Về dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Tổng cục TDTT cũng sẽ trình lên Bộ vì đây là vấn đề của nhiều mùa giải chứ không phải của một mùa 2012, nên cần được Vụ Pháp chế của Bộ thẩm định lại. Tổng cục sẽ không can thiệp vào việc VFF ký hợp đồng chuyển giao quyền được quản lý tổ chức các giải đấu để hợp pháp hóa hoạt động của VPF.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.