Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2010: Thành lập Ban chỉ đạo, BTC giải

24/09/2010 00:19 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ vừa có văn bản thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC) 2 giải đấu U.21 là vòng chung kết giải U.21 quốc gia lần thứ 14 Cúp Báo Thanh Niên năm 2010 tại Gia Lai và giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 4-2010 tại TP.HCM.

Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ vừa có văn bản thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC) 2 giải đấu U.21 là vòng chung kết giải U.21 quốc gia lần thứ 14 Cúp Báo Thanh Niên năm 2010 tại Gia Lai và giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 4-2010 tại TP.HCM.

Theo đó, danh sách BCĐ 2 giải gồm ông Nguyễn Trọng Hỷ làm Trưởng ban, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên làm Phó trưởng ban và ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF làm ủy viên. Trong thành phần BCĐ giải U.21 QG còn có ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai làm ủy viên. Còn thành phần BCĐ giải U.21 quốc tế có ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó trưởng ban.

Thành phần BTC 2 giải gồm ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên làm Trưởng ban. Các Phó trưởng ban có ông Đặng Thanh Tịnh, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký VFF làm Phó ban. Các ủy viên có ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng thi đấu VFF và ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia. Ngoài ra, trong thành phần BTC giải U.21 QG còn có ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai làm phó trưởng ban và ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành CLB HAGL làm ủy viên. Ở BTC giải U.21 quốc tế có ông Nguyễn Hùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM làm Phó trưởng ban, ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất và bà Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế VFF làm ủy viên.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.