Giải nữ VĐQG 2019: Phong Phú Hà Nam thắng ‘vùi dập’ Sơn La

20/09/2019 11:20 GMT+7

Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu đầu tiên của vòng 10 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 khi Sơn La đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu với nhà đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam.

Phong Phú Hà Nam là ứng cử viên cho chức vô địch giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019. Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đói thủ của họ tại vòng đấu thứ 10 là Sơn La. Tuy nhiên, cơn địa chấn đã xảy ra ngay tại SVĐ Phủ Lý khi chính Sơn La mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ngay phút thứ 7, cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Thu Sương sút tung lưới nhà đương kim vô địch.
Đây là kịch bản mà rất ít người nghĩ tới nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với sự tiến bộ mà thầy trò HLV Lường Văn Chuyên thể hiện trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dồn ép đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 5 phút sau, Lan Mai quân bình tỷ số 1-1.

Ghi bàn trước nhưng Sơn La (áo xanh) không thể làm gì hơn ngoài 1 bàn thắng

Thiên Hà

Đến phút 26, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước Sơn La khi Phạm Thị Tươi thoát xuống đánh bại thủ thành đối phương ở cự ly gần. Việc lội ngược dòng trước đối thủ ngay trong hiệp 1 đã giúp tâm lý của chủ nhà trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Đội bóng áo đỏ kiểm soát hoàn toàn trận đấu và kết thúc hiệp 1 với thêm 1 bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Liễu từ pha dứt điểm chéo góc rất hay.
Sang hiệp 2, Sơn La vẫn chơi tương đối cố gắng nhưng thể lực tiếp tục là bài toán đau đầu đối với HLV Lường Văn Chuyên. Phút 48, Hồng Cúc nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà với cú ra chân đơn giản trong vòng cấm địa. 4 phút sau, Phạm Thị Tươi lần thứ 2 điền tên mình lên bảng tỷ số, các bàn thắng tiếp theo thuộc về Vũ Thị Thuý, Đỗ Thị Nguyên. Trận đấu kết thúc, chủ nhà Phong Phú Hà Nam thắng 7-1.

Than Khoáng sản Việt Nam - TNG Thái Nguyên: 2-0

Than Khoáng sản Việt Nam bước vào trận đấu với TNG Thái Nguyên với sự hưng phấn cao độ. Chỉ sau 5 phút thi đấu, đội bóng đất mỏ nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số. Thế nhưng sau khi có được bàn thắng, các học trò của HLV Đoàn Minh Hải lại chơi tương đối chậm và không dồn ép đối phương liên tục. Tận dụng điều này, TNG.Thái Nguyên chủ động cầm bóng và tổ chức khá nhiều pha tấn công nhưng chưa có bàn thắng.

Than khoáng sản Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0

Thiên Hà

Sang hiệp 2, TNG.Thái Nguyên đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tuyệt vời khi chính họ mới là người làm chủ trận đấu trong khoảng 20 phút đầu tiên, nhưng chưa có bàn thắng. Không cầm bóng quá nhiều và chơi không mất sức nhưng Than Khoáng sản Việt nam vẫn có được điều mình cần. Phút 66, họ có bàn thắng thứ 2, đây cũng là bàn thắng sau cùng của trận đấu.
Với 3 điểm có được trước TNG.Thái Nguyên, Than khoáng sản Việt Nam đã có được 19 điểm và vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch với TP.HCM 1, Phong Phú Hà Nam và Hà Nội.

LỊCH THI ĐẤU 

Kết quả
Phong Phú Hà Nam - Sơn La: 7-1
Than khoáng sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên: 2-0 
Ngày 20.9
16 giờ 30: TP.HCM 2 - Hà Nội

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

TP.HCM 1

8

7

1

0

37

2

22

2

Than khoáng sản Việt Nam

9

6

1

2

18

5

19

3

Phong Phú Hà Nam

9

6

1

2

29

5

19

4

Hà Nội

7

4

1

2

19

6

13

5

TNG.Thái Nguyên

9

2

0

7

7

28

6

6

TP.HCM 2

7

1

0

6

4

27

3

7

Sơn La

9

1

0

8

4

45

3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.