Giải U.21 năm 2013 sẽ mở rộng độ tuổi

11/01/2013 05:20 GMT+7

Mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế xung quanh việc mở rộng độ tuổi cho giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2013.

Mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế xung quanh việc mở rộng độ tuổi cho giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2013.

Theo ông Hỷ: “Năm 2013, bóng đá VN có nhiệm vụ quan trọng là phải giành chiến tích ở SEA Games nên mọi hoạt động phải ưu tiên cho đội tuyển U.23. Thường trực VFF đã thống nhất sẽ tập trung đầu tư quyết liệt cho các cầu thủ trẻ VN để quyết tâm tìm lại hình ảnh của bóng đá VN tại khu vực. Muốn vậy ngoài đội tuyển “2 trong 1” vừa thi đấu cấp độ Asian Cup, vừa đảm bảo tăng tính cọ xát tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games, VFF dự định sẽ phối hợp với BTC các giải đấu trong nuớc ưu tiên cho lực lượng U.23 được tham gia, như Cúp quốc tế TP.HCM hay Cúp truyền hình Bình Dương sẽ có đội U.23 dự. Riêng với 2 giải đấu U.21, chúng tôi hy vọng Báo Thanh Niên và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên đồng ý mở rộng độ tuổi bằng việc cho đối tượng dự giải là U.21 + 3 U.23 để nâng cao mật độ được thi đấu cho các cầu thủ trẻ, đồng thời biến giải quốc tế thành giải đấu tiền SEA Games với đầy đủ các đội quốc tế mạnh trong khu vực tham gia. Nếu làm được vậy, sân chơi U.21 năm nay sẽ lôi cuốn và hấp dẫn hơn vì chắc chắn các đối thủ trong khu vực sẽ quan tâm nhiều hơn đến cuộc tranh tài khốc liệt tại giải U.21 quốc tế, xem đó như cuộc tổng diễn tập cho SEA Games 27 tại Myanmar”.

Trước ý kiến của người đứng đầu VFF, nhà báo Nguyễn Công Khế nhấn mạnh: “Từ lâu, giải U.21 đã có tăng cường 3 cầu thủ 22 tuổi nên việc thay đổi nâng lên thành 3 cầu thủ 23 tuổi không thành vấn đề. Bởi cái gì tốt cho bóng đá VN mà VFF đã có chủ trương thì BTC giải U.21 sẽ thống nhất. Với giải U.21 quốc gia việc mở rộng độ tuổi như vậy sẽ giúp chúng ta tránh bỏ sót tài năng, từ đó tăng cường thêm sức mạnh cho U.23. Còn với giải quốc tế, chúng tôi đề nghị phải gửi sớm điều lệ để xác định các đối thủ tham dự, tránh tình trạng giờ chót mới mời được sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức như năm rồi. Trên cơ sở định hướng của VFF, chắc chắn giải U.21 quốc tế sẽ ưu tiên cho 3 đội Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore và Malaysia, còn lại 2 đội mời ngoài khu vực để chất lựơng được bảo đảm giúp các đội Đông Nam Á có điều kiện nâng tầm khả năng tranh tài tốt hơn”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hoan nghênh sự phối hợp của BTC giải U.21 và cho biết nhân đại hội AFC và FIFA trong tháng 4 và 5 tới, VFF sẽ tiến hành các thủ tục mời sớm các đội bóng U.21 quốc tế theo đề nghị của BTC U.21 để giải đấu U.21 năm 2013 có sự chuẩn bị và nâng tầm tốt hơn.

Q.T

>> 28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013
>> Mùa giải U.21 Báo Thanh Niên thành công nhất từ trước đến nay
>> Tưng bừng trận đấu đầu tiên giải U.21 báo Thanh Niên
>> Khởi tranh vòng loại bảng C giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Giải U.21 Báo Thanh Niên vào hệ thống bầu chọn giải thưởng fair play
>> Nhiều nét mới ở Giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> 215 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Ninh Thuận khẩn trương chuẩn bị cho VCK giải U.21 Báo Thanh Niên
>> 28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013
>> Tưng bừng trận đấu đầu tiên giải U.21 báo Thanh Niên
>> Mùa giải U.21 Báo Thanh Niên thành công nhất từ trước đến nay
>> Khởi tranh vòng loại bảng C giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Giải U.21 Báo Thanh Niên vào hệ thống bầu chọn giải thưởng fair play
>> Nhiều nét mới ở Giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> 215 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Ninh Thuận khẩn trương chuẩn bị cho VCK giải U.21 Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.