Giữ hạng 98 thế giới, tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

Giang Lao
Giang Lao
04/04/2019 19:51 GMT+7

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa công bố ngày 4.4, tuyển Việt Nam (VN) dù không thi đấu trong tháng 3 nhưng vẫn giữ vị trí xếp hạng 98 thế giới, hạng 16 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa đội hạng nhì Thái Lan (hạng 114 thế giới).

Trong khi đó ở khu vực thế giới, tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Pháp và Brazil. Còn tuyển Anh lên vươn lên hạng 4 vượt qua Croatia.
Tại khu vực châu Á, việc các thứ hạng đầu không có nhiều biến động sẽ giúp sắp tới khi LĐBĐ châu Á (AFC) phân chia các đội hạt giống để bốc thăm chia bảng từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thì tuyển VN chắc suất nằm trong nhóm hạt giống số 2.
Theo đó, AFC sẽ chia thành 5 nhóm hạt giống với mỗi nhóm 8 đội bao gồm cả 6 đội vượt qua vòng play-off sơ loại và tiến hành bốc thăm chia bảng.
Tổng cộng từ vòng loại thứ 2 ở khu vực châu Á có 40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi về.
8 đội đứng nhất bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022 và đồng thời có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023.
Tuy nhiên, do vẫn chờ FIFA thông qua quyết định có tăng số lượng đội dự World Cup 2022 từ 32 đội hiện nay lên 48 đội hay không cho đến sau ngày 5.6 tới, nên AFC vừa thông báo sẽ dự kiến tổ chức bốc thăm vòng loại thứ 2 vào ngày 16 và 17.7 tại Doha, Qatar nhưng sẽ căn cứ xếp hạt giống dựa trên kết quả xếp bảng hạng tháng 4 của FIFA công bố.
[VIDEO] LÃNH ĐẠO VPF QUYẾT TUYÊN CHIẾN VỚI TIÊU CỰC 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.