Giữ vững ngôi đầu

07/04/2010 09:57 GMT+7

Trước đội chủ nhà Tai Po không quá mạnh, SHB Đà Nẵng đã tung vào sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trung vệ Cao Cường được bố trí đá cạnh Hải Lâm thay thế Phước Vĩnh. Còn Hernandez và Rogerio đóng vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Hernandez ghi bàn thắng thứ hai cho SHB Đà Nẵng - Ảnh: B.D

Trước đội chủ nhà Tai Po không quá mạnh, SHB Đà Nẵng đã tung vào sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trung vệ Cao Cường được bố trí đá cạnh Hải Lâm thay thế Phước Vĩnh. Còn Hernandez và Rogerio đóng vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Đội chủ nhà chủ động tranh cướp bóng quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Với bản lĩnh cũng như kinh nghiệm trận mạc dày dạn hơn, đội bóng sông Hàn dần nắm được thế trận trên sân. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của SHB Đà Nẵng lại chưa vượt qua được thủ môn Li Hon Ho. Cơ hội đáng tiếc nhất là cú sút tầm xa chạm xà ngang của tiền vệ Nguyên Sa ở giữa hiệp một. Phải tới phút 55, SHB Đà Nẵng mới cụ thể hóa cơ hội trên sân thành bàn thắng. Quốc Anh dốc bóng dũng mãnh từ cánh trái qua 3 chiếc áo trắng rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua này, các cầu thủ Tai Po FC dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối thủ với hy vọng gỡ hòa. BHL đội SHB Đà Nẵng điều chỉnh chiến thuật khi rút Hải Lâm ra sân và tung trung vệ Phước Vĩnh vào. Chơi kín kẽ và hóa giải mọi cơ hội đối thủ, SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-0) ở phút 89 do công của Hernandez. Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, tiền vệ Chan Hin Kwong mới ghi bàn gỡ danh dự 1-2 cho Tai Po.

Giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu, thầy trò Lê Huỳnh Đức chính thức lọt vào vòng tiếp theo. Ở trận còn lại, Thai Port cũng xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Geylang Utd nhờ pha lập công của Kiatcharoean Ruangpan ở phút 58.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.