Hạ Đông Timor khá dễ, U.19 Việt Nam tiến gần vòng chung kết châu Á

04/10/2015 18:31 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 4.10, đội tuyển U.19 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 tại vòng loại U.19 châu Á 2016. Thắng lợi 2-1 trước U.19 Đông Timor đã giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giữ vững ngôi đầu bảng G và tiến gần suất vào vòng chung kết U.19 châu Á 2016.

(TNO) Chiều nay, 4.10, đội tuyển U.19 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 tại vòng loại U.19 châu Á 2016. Thắng lợi 2-1 trước U.19 Đông Timor đã giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giữ vững ngôi đầu bảng G và tiến gần suất vào vòng chung kết U.19 châu Á 2016. 
Bầu chọn
Theo bạn, U.19 VN có lọt vào VCK châu Á?

U.19 Việt Nam đặt một chân vào vòng chung kết U.19 châu Á 2016 sau chiến thắng trước U.19 Đông Timor - Ảnh: Đỗ Hải
Trước khi đọ sức cùng U.19 Đông Timor, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang nắm giữ rất nhiều lợi thế tại bảng G. Sau hai vòng đấu, U.19 Việt Nam có 6 điểm và đứng đầu bảng G, trong khi đó Đông Timor đã đá 3 trận và chỉ có 5 điểm.

Mục tiêu giành 3 điểm được các cầu thủ U.19 Việt Nam cụ thể hóa rất nhanh bằng bàn thắng ở phút thứ 4. U.19 Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11m, hậu vệ của U.19 Đông Timor phạm lỗi và Đức Chinh đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Có được bàn thắng và kiểm soát toàn bộ thế trận, U.19 Việt Nam thoải mái tổ chức tấn công. Và cũng chỉ cần đến phút 17, Minh Dĩ tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 2-0 cho U.19 Việt Nam.

Trong suốt hiệp 1, U.19 Việt Nam gần như chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn, liên tục tổ chức tấn công và xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương.
Các chân sút U.19 Việt Nam (áo trắng) vẫn chưa cải thiện được khả năng dứt điểm - Ảnh: Đỗ Hải
Sang hiệp 2, U.19 Đông Timor triển khai tấn công được nhiều hơn nhưng lại có quá ít cơ hội tiếp cận khung thành U.19 Việt Nam. Về phía các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nỗi lo về khâu dứt điểm tiếp tục được bộc lộ, khi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Hiệp 2 đã diễn ra buồn tẻ và chỉ thực sự sôi động trong khoảng 15 phút cuối trận. U.19 Đông Timor dồn lên tấn công như không còn gì để mất, kết quả là họ đã ghi được bàn thắng danh dự ở phút cuối cùng. Từ một thoáng mất tập trung ở hàng phòng ngự, Agostino bật cao đánh đầu hạ gục Thanh Tuấn.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U.19 Việt Nam nhưng vẫn còn đó không ít nỗi lo về khả năng dứt điểm của hàng công.

Tuy nhiên, thắng lợi 2-1 đã giúp U.19 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng G. Nếu ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ, chủ nhà U.19 Myanmar không thể thắng Hồng Kông, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết U.19 châu Á vào năm sau.
Đội hình ra sân

U.19 Việt Nam: Thanh Tuấn - Tấn Tài, Trọng Đài, Văn Hào - Tiến Dụng, Duy Khánh, Minh Dĩ, Trọng Hóa, Lâm Thuận - Tiến Linh, Đức Chinh.

U.19 Đông Timor: Raul - Agostinho, Soares, De Oliveira, Dias Olivera - Silva, Gama, Cruz, Viegas, Albertto - Varela.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.