Hà Nam thua trận đầu tiên

23/04/2011 23:34 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Phong phú Hà Nam và Hà Nội Tràng An 1 xứng đáng được coi là trận chung kết lượt đi bởi sự cống hiến của cả hai đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Màn biểu diễn đầy kịch tính được kéo dài suốt 90 phút với vô số pha phối hợp kỹ thuật đầy ngẫu hứng, đẹp mắt khiến tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên cao.

Cuộc đối đầu giữa Phong phú Hà Nam và Hà Nội Tràng An 1 xứng đáng được coi là trận chung kết lượt đi bởi sự cống hiến của cả hai đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Màn biểu diễn đầy kịch tính được kéo dài suốt 90 phút với vô số pha phối hợp kỹ thuật đầy ngẫu hứng, đẹp mắt khiến tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên cao.

 
Niềm vui chiến thắng của Hà Nội Tràng An 1 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Hiệp 1, hai bàn thắng của Hà Nội đều xuất phát từ tình huống phạt góc của Huyền Linh và Nguyễn Thị Hòa cùng với Ngọc Anh lập công. Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam) bị phạm lỗi trong vòng cấm và Lê Thu Thanh Hương đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền. Đó cũng là tỷ số cuối cùng khiến Hà Nam nhường lại vị trí đầu bảng cho Hà Nội Tràng An 1 (10 điểm). 

Lan Phương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.