Hà Nội ACB giành lại ngôi đầu

11/04/2010 00:18 GMT+7

Đội bóng thủ đô dù thiếu Thành Lương bị thẻ phạt, nhưng đã chơi rất quyết tâm trong trận đấu chiều qua khi lội ngược dòng thắng An Giang 2-1 để vươn lên trở lại ngôi đầu bảng.

Tiền đạo An Giang (giữa) luôn được hàng thủ Hà Nội ACB chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Đội bóng thủ đô dù thiếu Thành Lương bị thẻ phạt, nhưng đã chơi rất quyết tâm trong trận đấu chiều qua khi lội ngược dòng thắng An Giang 2-1 để vươn lên trở lại ngôi đầu bảng.

Thành Trung đã ghi bàn dẫn trước cho AG trong hiệp 1, nhưng 2 bàn thắng của Hoàng Phúc Lâm và Goran đã giúp thầy trò Mauricio xứng đáng trở lại vị thế ứng viên thăng hạng. Trong khi đó, Fico Tây Ninh (TN) cũng đã có chiến thắng quan trọng trước Quảng Nam 2-1 trên sân nhà để bám sát với khoảng cách 1 điểm ở ngôi thứ nhì. Chỉ cần 27 phút đầu, Xuân Quyền và Trần Văn Hùng đã lập công giúp TN cụ thể hóa được ưu thế. Dù Jeferson nỗ lực rút ngắn cách biệt 1-2 nhưng vẫn không thể giúp đội bóng của HLV Trần Vũ có điểm.

Cuộc chạy đua giành suất lên hạng bắt đầu chật chội khi Bình Định (BĐ) trở lại đường đua bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước đối thủ nặng ký Cần Thơ. Đây là trận mà cả 2 đội đều chơi rất hay, nhưng đội chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội hơn. Lê Thanh Phương và Đỗ Thanh Sang đã giúp BĐ dẫn trước 2-0. Sau đó, Fonseca sút thắng quả phạt đền do bóng chạm tay hậu vệ đội chủ nhà. Nhưng ở phút bù giờ 90+5, Trần Đoàn Khoa Thanh đã ấn định tỷ số chung cuộc. Đội Than Quảng Ninh cũng tìm lại phần nào chính mình khi vượt qua sát nút Hải Nhân Tiền Giang (TG) 1-0 ở phút 90+3 nhờ cú sút của Lê Đình Tài.         

Gây thất vọng nhất có lẽ là CLB TP.HCM. Trên sân nhà Thống Nhất vậy mà thầy trò Võ Hoàng Bửu để thua đội mới lên hạng Viettel 0-2. Lối chơi bế tắc cùng với tâm lý thi đấu không tốt khiến đội bóng TP nhận 2 bàn thua trong hiệp 2 do Zambonaii và Duy Trung ghi. Tương tự, TDC Bình Dương được kỳ vọng sẽ gây tiếp bất ngờ lại để thua Huda Huế 0-1 trên sân nhà. Bàn thắng của Huế do Basualdo sút phạt. Trận này, BHL đội Huế đã ra tận đường biên phản ứng gay gắt trợ lý trọng tài Lê Ngọc Ân.

Xếp hạng sau 8 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 16 điểm (hiệu số 15/10, 7 trận), 2/ Tây Ninh: 15 điểm (14/12), 3/ Cần Thơ: 13 điểm (10/7), 4/ An Giang: 11 điểm (13/7, 7 trận), 5/ Bình Định: 11 điểm (15/10, 7 trận ), 6/ Quảng Nam: 11 điểm (5/5, 7 trận), 7/ CLB TP.HCM: 9 điểm (7/8), 8/ Than QN: 9 điểm (10/12, 7 trận), 9/ Huế: 8 điểm (6/11, 7 trận), 10/ TDC Bình Dương: 7 điểm (14/16), 11/ Tiền Giang: 7 điểm (8/11), 12/ Viettel: 7 điểm (9/16, 7 trận), 13/ Đồng Nai: 6 điểm (5/4, 7 trận).

Q.Huy -  M.Ngọc - T.Tài  - V.Hiệp  - H.Tùng  - P.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.